Thị trường cây cảnh nhộn nhịp đón Tết Nguyên đán 2025

author 07:29 22/12/2024

(VietQ.vn) - Những ngày gần đây, lượng khách đến tham quan, mua sắm cây cảnh về trang trí công trình và nhà cửa đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 bắt đầu tăng. Nắm bắt xu thế đó, các nhà vườn và cơ sở kinh doanh cây cảnh cũng tăng số lượng cây bán ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ông Đỗ Khắc Thủy - Chủ cơ sở cây cảnh Xuân Thuỷ (114 Trường Chinh, TP.Pleiku) cho biết, thị trường cây cảnh đa phần bán chạy vào thời điểm từ tháng 10 âm lịch đến 30 Tết. Do đó, năm nào cũng vậy, từ giữa năm, cơ sở đã nhập dần các loại cây cảnh để về chăm sóc nhằm tạo ra sản phẩm đẹp cho thị trường cuối năm. Riêng năm nay, cơ sở có hơn 1 vạn cây với trên 100 loại cây cảnh.

Từ đầu tháng 10 âm lịch đến nay, mỗi ngày cơ sở đón 10-15 lượt khách, tăng 5-9 lượt/ngày so với các tháng trước đó. Đa số khách hàng mua các loại kiểng lá để trang trí tại công trình và cửa hàng kinh doanh. Các loại cây cảnh bán nhiều đa phần có ý nghĩa về mặt phong thủy như: hạnh phúc, kim tiền, phát tài núi, cỏ Nhật… “Các năm trước, cứ đến đầu tháng 12 âm lịch, lượng khách tăng đột biến với khoảng gần 100 lượt/ngày. Do đó, cuối tháng 11 âm lịch này, tôi sẽ nhập thêm cây cảnh về bán để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán” - ông Thủy nêu dự định.

Nhằm phục vụ nhu cầu, thị hiếu chơi Tết, ngoài cây trồng chủ đạo là đào, những năm gần đây, xã Xuân Chính (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã định hướng cho người dân mở rộng thêm các loại cây trồng như: mai, hồng, mẫu đơn… Hiện toàn xã có trên 200 hộ trồng hoa, cây cảnh chuyên canh với diện tích khoảng 50 ha. Thời điểm này, bà con đang tập trung chăm sóc, tạo dáng, cắt lá, tỉa cành… để chuẩn bị cho vụ Tết Ất Tỵ 2025.

Năm nay, xã dự kiến tổ chức hội chợ hoa để tạo điều kiện cho các nhà vườn, người dân, du khách thập phương tham quan, lựa chọn, mua bán. Đồng thời từng bước xây dựng, khẳng định thương hiệu nghề trồng hoa, cây cảnh địa phương. Năm 2024, thu nhập từ trồng hoa, cây cảnh của xã ước đạt gần 13 tỷ đồng.

Những chậu quất nhỏ bày bán và được nhiều khách ưa chuộng.

Xã Hồi Ninh (huyện Kim Sơn) hiện có 197 hộ trồng hoa, cây cảnh với diện tích trên 10 ha, chủ yếu là 3 loại đào: đào phai 5 cánh, đào phai 5 cánh kép và bích đào.

Theo ông Phạm Văn Tỵ, Giám đốc Hợp tác xã trồng đào Hồi Ninh, năm nay giá đào cao hơn so với năm ngoái từ 20-40%, lượng khách mua cũng tăng do một số địa phương có diện tích trồng đào bị thiệt hại sau bão số 3 dẫn đến nguồn cung thiếu hụt. Thời điểm này, hầu hết vườn đào đã có từ 80-90% số lượng cây được khách hàng đặt trước. Với giá trị kinh tế cao, cây đào không chỉ trở thành cây làm giàu cho nhiều gia đình mà còn tạo thương hiệu cho địa phương.

Nghề trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn huyện Kim Sơn ngày càng phát triển, mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng. Trung bình mỗi sào hoa cho thu nhập từ 20-40 triệu đồng.

Những ngày này tại chợ Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội), thị trường hoa, cây cảnh cũng bắt đầu sôi động, nhộn nhịp hơn. Những cành đào Nhật Tân, chậu quất nhỏ xinh đã được bày bán khiến ai nấy đều cảm nhận được không khí mùa xuân đang cận kề.

Một số tiểu thương bán đào tại chợ Quảng An chia sẻ, năm nay do ảnh hưởng của bão Yagi, số lượng đào Nhật Tân và quất bị hỏng lên tới 50% vì vậy giá có thể sẽ cao hơn so với năm ngoái. Một số cành đào nở sớm người dân cắt bán phục vụ khách hàng muốn chơi Tết sớm. Về cơ bản, đào Nhật Tân bông nở vẫn to và đẹp, nhiều nụ, giá cành nhỏ dao động từ 100.000 – 300.000 đồng. Những cành đào to hơn hay đào huyền có giá từ 600.000 đồng đến vài triệu đồng.

Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, thời tiết từ nay đến cuối năm còn nhiều diễn biến bất thường, do đó, các nhà vườn trồng hoa, cây cảnh cần chủ động chăm sóc cây phù hợp điều kiện thời tiết; thường xuyên kiểm tra vườn hoa, cây cảnh để phòng trừ sâu, bệnh hại kịp thời...

Thanh Hiền (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang