Thu giữ số lượng lớn đường kính nhập lậu tại tỉnh Quảng Trị

author 22:03 08/11/2021

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện 3.000 kg đường kính trắng có nguồn gốc nước ngoài, nhập khẩu trong địa bàn hoạt động hải quan, không có chứng từ hợp pháp.

Vừa qua, trong lúc đang thi hành nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu trong địa bàn hoạt động hải quan, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện nhóm đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô vận chuyển hàng hóa tại khu vực nghĩa trang khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị liền triển khai lực lượng ngăn chặn, bắt giữ. 

Lô hàng nhập lậu được lực lượng chức năng phát hiện. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng hải quan thu giữ 60 bao tải (loại 50 kg/bao) đường kính trắng, do Thái Lan sản xuất, tổng trọng lượng 3.000 kg, chưa xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp.

Hiện, vụ việc đã được Đội Kiểm soát hải quan lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm và đang xác minh làm rõ chủ sở hữu số hàng hóa vi phạm nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trong cùng diễn biến, mới đây, lực lượng Hải quan Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ một số đối tượng sử dụng xe gắn máy vận chuyển hơn 1,6 tấn đường kính trắng nhập lậu. 

Theo thông tin từ BCĐ 389 Quốc gia, tại đường đi vào nghĩa địa khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Tổ tuần tra thuộc Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện có một số đối tượng sử dụng xe gắn máy vận chuyển hàng hóa.

Xác định có nghi vấn, tổ tuần tra tiếp cận địa điểm nêu trên để kiểm tra thì các đối tượng lái xe bỏ chạy, để lại các bao tải màu trắng bên vệ đường. Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi, tuy nhiên, do trời tối và địa hình phức tạp, có nhiều đường mòn, lối mở giao cắt, nên quá trình truy đuổi đã bị mất dấu và không nhận diện được đối tượng.

Qua kiểm tra, phát hiện có tổng cộng 33 bao bao tải màu trắng, được xác định là đường kính trắng do Thái Lan sản xuất (50kg/bao); tổng số 33 bao, tổng trọng lượng lên đến 1,65 tấn.

Toàn bộ số hàng hóa kể trên tại thời điểm kiểm tra chưa xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tiếp tục xác minh chủ sở hữu số hàng hóa nói trên.

Diệu Hương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang