Thủ tướng cho phép TP.HCM thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm
(VietQ.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng ý đề xuất của TP.HCM thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm.
Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm
Tiếp tục công bố 45 điểm vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trên cả nước
Căng tin Trường Đại học Ngoại thương vi phạm an toàn thực phẩm
Theo Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng giao TP.HCM làm việc với Bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn chỉnh đề án, gửi Bộ Nội Vụ thẩm định, theo đúng quy trình, trình Chính phủ trong tháng 8/2016.
UBND TP.HCM cho biết, hiện nay, trung bình mỗi ngày đang tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm, cũng là đầu mối lưu thông thực phẩm sản xuất trong nước và xuất khẩu.
Mỗi năm, TP.HCM tiêu thụ 287.000 tấn thịt, hơn 1 tỉ quả trứng, 1 triệu tấn rau và khoảng 170.000 tấn thủy hải sản. Nông sản TP tự sản xuất hàng năm chỉ đáp ứng được khoảng từ 15 – 20% nhu cầu, phần còn lại là phải nhập về từ nhiều nguồn khác nhau, không kiểm soát được nguồn gốc.
Bộ máy quản lý an toàn thực phẩm dù đã tăng cường được nhiều hơn về mặt nhân sự từ nhiều năm nay, nhưng trên thực tế vẫn còn thiếu, năng lực nghiệp vụ thiếu, cơ chế phân công quản lý bộ máy giữa bộ ngành ở trung ương, sở ngành ở địa phương còn nhiều chồng chéo, các quy định của pháp luật trong việc thanh kiểm tra còn nhiều điểm chưa hợp lý, chưa có một chế tài mạnh mẽ để xử lý.
Từ trước tới nay, việc quản lý về an toàn thực phẩm được giao cho nhiều đơn vị đảm nhận, như: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương và UBND các quận huyện, nên đã gây ra nhiều sự chồng chéo.
TP.HCM vẫn đang thiếu một đầu mối đủ thẩm quyền, quản lý xuyên suốt trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Do đó, việc thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm, trực thuộc UBND TP.HCM là việc cần thiết, nhằm thực hiện các việc quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm là việc cần thiết, cấp bách hiện nay, thống nhất đầu mối quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, nhanh chóng ngăn chặn, giải quyết dứt điểm, căn cơ hơn tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, khắc phục những bất cập trong việc phối hợp hoạt động liên ngành quản lý an toàn thực phẩm.
Đề án này dự kiến sẽ không làm tăng thêm biên chế so với hiện nay, do mỗi ngành đều có sẵn lực lượng làm công tác an toàn thực phẩm.









