Thuốc cường dương: “Thăng” một lúc họa cả đời!

author 09:26 15/04/2014

(VietQ.vn) - Khi có vấn đề về tình dục, nam giới thường cầu cứu các loại thuốc kích thích. Tuy nhiên rất nhiều người sử dụng mà không hề biết thuốc cường dương chỉ “được một mà mất mười”.

Liệt dương vĩnh viễn 

Dùng thuốc cường dương trong thời gian dài sẽ làm cho nam giới ỷ lại vào thuốc, thậm chí hình thành nên chứng liệt dương vĩnh viễn.

Tăng nhãn áp

Thuốc cường dương gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho người sử dụngThuốc cường dương gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho người sử dụng

Chuyên gia khoa mắt khuyến cáo, dùng thuốc cường dương có thể làm huyết áp giảm thấp nhưng người mắc bệnh tăng nhãn áp thì áp lực ở mắt khá cao, có khoảng 3-5% nam giới có thể xuất hiện bệnh tăng nhãn áp cấp tính, có thể làm cho nam giới bị mù lòa, kể cả có chữa trị được rồi thì cũng không thể khôi phục được thị lực như ban đầu.

Bộ Y tế Canada đưa ra lời cảnh báo rằng những người đàn ông sử dụng các loại thuốc cường dương như Viagra, Cialis, Levitra có nhiều nguy cơ bị phản ứng phụ dẫn tới mù lòa, và khuyến cáo họ phải đến bệnh viện ngay sau khi có triệu chứng rối loạn về thị lực. Bộ cũng chính thức cảnh báo: những đàn ông trên 50 tuổi hoặc những người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, có tỉ lệ cholesterole trong máu cao hoặc có tiền sử về rối loạn thị lực sẽ gặp nguy hiểm cao hơn khi dùng các loại thuốc trên.

Điếc tạm thời

FDA báo cáo, viagra có thể dẫn đến tai điếc, có khoảng 1/3 nam giới dùng viagra bị điếc tai mang tính tạm thời. Theo một nghiên cứu được công bố cuối năm 2012 của nhóm các nhà khoa học Anh, khoảng 43 trường hợp nam giới nước này đã bị ghi nhận mất thính lực sau khi dùng các loại thuốc tăng cường sự cương cứng.

Một nghiên cứu khác của các nhà khoa học Mỹ cũng cho biết, trong số 60.000 bệnh nhân dùng thuốc cường dương ở nước này thì đã có 17 trường hợp đột ngột bị mất thính lực. Nguyên nhân của hiện tượng này xuất phát từ một loại hoạt chất mang tên nitric oxide. Chất này được các nhà sản xuất sử dụng như một thành phần quan trọng trong việc bào chế thuốc kích thích cương cứng dương vật. Dù vẫn còn những tranh cãi cho rằng hiện tượng mất thính giác có thể chỉ là ngẫu nhiên xảy đến, thì các nhà khoa học tin rằng lạm dụng thuốc kích dục thường xuyên sẽ nhanh chóng dẫn các bệnh nhân đến tình trạng không thể hồi phục thích giác của mình.

Hoa mắt 

Có khoảng 3% người dùng bị mờ thị lực tạm thời trong một quãng thời gian ngắn, có người còn xuất hiện chứng hoa mắt nhìn thấy ánh sáng màu xanh.

Thuốc cường dương Thuốc cường dương "được một mất mười"

Vô sinh

Một số chuyên gia của Mỹ cho rằng, thanh niên sử dụng thuốc cường dương có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh dục, sinh sản.

Chú nhỏ “thẳng đứng” dị thường

Chú nhỏ thẳng đứng dị thường sẽ làm tổn thương tới mô tế bào cơ bắp, thậm chí làm tăng chứng liệt dương.“Che đậy” bệnh tim mạchLiệt dương có thể là dấu hiệu báo trước của bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường hoặc bệnh ung thư. Khi uống thuốc cường dương có thể sẽ khiến biểu hiện bệnh giảm nhẹ trong khi bệnh vẫn phát triển.

Huyết áp thấp

Thuốc cường dương có thể làm cho huyết áp giảm thấp. Ngoài ra, các loại thuốc về bệnh tim mạch hàm chứa nitroglycerin hoặc nitrat cũng có thể làm thấp huyết áp, vì vậy nếu dùng chung thuốc cương dương  với các loại thuốc này thì sẽ làm huyết áp giảm thuốc rất thấp, đồng thời có thể nguy hại đến tính mạng.

Đau đầu 

Trong thí nghiệm lâm sàng phát hiện, có khoảng 13%nam giới sau khi dùng thuốc cường dương xuất hiện đau đầu, liều lượng dùng càng nhiều thì triệu chứng đau đầu càng mạnh.

 Ngất xỉu

Thuốc cường dương có thể làm cho huyết áp ngưng tụ và giảm thấp, nếu đồng thời uống cùng với loại thuốc Nitroglycerin thì sẽ lập tức bị chóng mặt, thậm chí ngất xỉu.

Linh Nguyễn (th)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang