Thưởng Tết Âm lịch 2017: Người chỉ 50 nghìn, người đến cả tỉ đồng

authorHòa Dương 20:24 09/01/2017

(VietQ.vn) - Theo Vụ Lao động Tiền lương mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất năm nay là 1 tỉ đồng, thấp nhất chỉ 50.000 đồng, chênh nhau tới 20.000 lần.

Sự kiện: Tết Đinh Dậu 2017

Vụ Lao động - Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo về tình hình tiền lương năm 2016, thưởng Tết năm 2017.

Tính đến 9/1/2017, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã báo cáo về thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2017, với số liệu của 23.400 doanh nghiệp với 3,72 triệu lao động.

Theo thông tin từ Vụ Lao động Tiền lương (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho biết, bình quân mức thưởng Tết Nguyên đán 2017 là 4,9 triệu đồng một người. 

 Thưởng Tết Âm lịch 2017: Người chỉ 50 nghìn người đến cả tỉ đồng. Ảnh minh họa

 Thưởng Tết Âm lịch 2017: Người chỉ 50 nghìn người đến cả tỉ đồng. Ảnh minh họa

Được biết, mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất cho cá nhân là 1 tỷ đồng tại doanh nghiệp dân doanh ở TP. Hồ Chí Minh. Mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng một người tại một doanh nghiệp ở tỉnh Bến Tre.

Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất và thấp nhất cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2017 chênh nhau tới 20.000 lần. 

Đuổi việc người lao động để không phải thưởng Tết bị phạt thế nào?(VietQ.vn) - Trường hợp đuổi việc người lao động một cách trái pháp luật ở mức độ nặng, thì có bị xử lý hình sự theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 1999.

Vụ trưởng Lao động Tiền lương Tống Văn Lai, cho biết: "Mức thưởng Tết này tương đương năm ngoái, người được thưởng Tết cao nhất là một tỷ đồng chỉ có một người". Ông cho biết thêm, thưởng Tết là sự đánh giá của doanh nghiệp với công sức đóng góp của người lao động trong một năm làm việc.

Theo kết quả khảo sát hơn 2.000 doanh nghiệp trên cả nước của Bộ LĐTB&XH, tiền lương trong các khối doanh nghiệp đều cao hơn năm ngoái với mức bình quân 5,71 triệu đồng, tăng 7,5 %.

Hòa Dương  

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang