Tin bão số 2 mới nhất: Cập nhật công tác phòng chống bão lụt

author 10:55 17/07/2014

(VietQ.vn) - Công tác phòng chống bão lụt đang được tiến hành khẩn trương trước khả năng bão số 2 có thể đổ bộ vào một số địa phương ven biển khu vực Bắc Bộ.

Sự kiện:

Cơn bão số 2- Bão Rammasun đã đổ bộ vào thủ đô Manila của Philippines khiến 13 người chết, hàng nghìn người phải đi sơ tán. Thông thông tin mới nhất về cơn bão, cũng như dự báo, bão Rammasun đang tiến nhanh vào khu vực Việt Nam và Trung Quốc.  

Phòng tránh bão lụt hiệu quả cần cập nhật thông tin mới nhất về bão số 2

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, các địa phương phía Bắc Bộ là khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp đã chủ động phương án phòng tránh ứng phó với bão, đặc biệt là công tác kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh và neo đậu an toàn.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình chủ tàu, thuyền trưởng phát thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão vào nơi trú tránh hoặc di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Công tác phòng chống bão lụt Cơn bão số 2

Các tỉnh khẩn trương tiến hành công tác phòng chống bão lụt trước tin bão số 2 sẽ đổ bộ sớm. Ảnh minh hoạ

Tại Hải Phòng và Quảng Ninh, nơi hứng bão đầu tiên, ủy ban Nhân dân thành phố đã có cuộc họp khẩn cấp với các đơn vị, ban ngành, địa phương để khẩn trương triển khai các biện pháp chống bão bão số 2.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng tại buổi họp, đến 11 giờ ngày 16/7, đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 2.422 phương tiện, 498 lồng bè với 996 lao động, 95 chòi canh cùng 100 lao động đang hoạt động trên biển và neo đậu tại bến biết thông tin về bão để chủ động phòng tránh.

Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp để hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ cơn bão số 2 sắp tới, trong đó lưu ý sớm đưa các phương tiện lưu thông trên sông biển về nơi neo đậu trú bão kịp thời.

Các lực lượng ứng trực sẵn sàng thực hiện biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả bão, mưa lớn có thể xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, kiểm tra, rà soát đề phòng nguy cơ sạt lở đất đá tại các khu vực dân cư khu vực chân đồi núi, mỏ đất đá.

Trong chiều 16/7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã gửi công điện khẩn các địa phương, các cơ quan đơn vị yêu cầu khẩn trương thực hiện việc phòng chống bão.

 Công tác thông tin, phòng chống bão lụt vùng biên giới phía Bắc

Các tỉnh biên giới phía Bắc chủ động rà soát bổ sung phương án phòng chống lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt chia cắt, cô lập dài ngày do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tổ chức phòng, chống bão tại đơn vị, bảo đảm an toàn kho hàng, doanh trại, chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm, thuốc quân y chữa bệnh, đồng thời cử lực lượng xuống địa bàn giúp dân phòng, chống bão.

Duy trì nghiêm các kíp trực 24/24h, đảm bảo chế độ thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống và giúp dân khắc phục hậu cơn bão.

Ngày 17-7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP, do Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thường làm trưởng đoàn, sẽ đi thị sát các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Quảng Ninh, kiểm tra công tác phòng, chống bão.

Thông tin và diễn biến mới nhất của cơn bão số 2

Về diễn biến của bão số 2, theo Trung tâm DBKTTV Trung ương, hồi 4 giờ sáng nay (17/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 4 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17…

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển giữa khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 9 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội.

Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Từ chiều ngày 18/7, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 5- 6m.

Đây là một cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp.

Vân Anh (Tổng hợp)



Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang