Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 9/1/2015

author 16:13 09/01/2015

(VietQ.vn) - Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 9/1/2015 đề cập đến thông tin thưởng Tết cao nhất 457 triệu ở TP.HCM, gas lên trần giúp VN-Index tăng mạnh, Ukraina đứng trước nguy cơ vỡ nợ,.....

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 9/1/2015 trong nước

TP. HCM: Thưởng Tết cao nhất 457 triệu đồng

Theo tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 9/1/2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh công bố tình hình tiền lương của các doanh nghiệp năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Ất Mùi. Cụ thể, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 457 triệu đồng/người thuộc khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước và mức thưởng thấp nhất là 2,86 triệu đồng/người cũng thuộc khối doanh nghiệp này.

Tin tức kinh tế tài chính hôm nay ngày 9/1: TP.HCM thưởng Tết cao nhất lên đến 457 triệu

Theo tin tức kinh tế tài chính hôm nay ngày 9/1, TP.HCM thưởng Tết cao nhất lên đến 457 triệu. Ảnh minh họa

 Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội  Tp Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 4/1/2015, tổng cộng có 900 doanh nghiệp trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh báo cáo tình hình tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, mức thưởng cao nhất rơi vào doanh nghiệp thuộc ngành kinh doanh bán lẻ, sản xuất bao bì, hàng điện tử. Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, các doanh nghiệp sử dụng lao động giản đơn  có các mức thưởng tương đối thấp. Nhìn chung, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn nhưng các doanh nghiệp vấn cố gắng duy trì mức thưởng cho người lao động trong dịp Tết năm 2015 với mức trung bình là 1 tháng lương.

EVN đạt doanh thu bán điện tăng 13%

Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) cho biết doanh thu bán điện năm 2014 ước đạt 196,37 tỷ đồng, tăng 13,57% so với năm 2013.Trong đó, điện sản xuất và mua đạt 142,25 tỷ kWh, tăng 10,76%; điện thương phẩm đạt 142,24 tỷ kWh tăng trưởng 10,76% so với năm 2013. Đối với điện thương phẩm nội địa ước đạt 127,55 tỷ kWh tăng 12,3% (miền Bắc tăng 15,25%, miền Trung tăng 11,12%, niềm Nam tăng 9,41%).

Tin tức kinh tế tài chính hôm nay ngày 9/1: Doanh thu của EVN tăng 13%

 Doanh thu của EVN tăng 13% là tin tức kinh tế tài chính hôm nay ngày 9/1. Ảnh minh họa

Ngoài ra, tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 8,6%, giảm 0,14% so với cùng kỳ 2013.Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng cao, trong năm 2014 EVN sẽ khởi công 5 nhà máy dự án nguồn điện gồm: Nhiệt điệt Thái Bình (600MW), nhiệt điệt Vĩnh Tân (1.200MW), Thủy điện Thác Mơ (75KWW), nhiệt điện Duyên Hải 3MR (660MW) và công trình cấp điện thi công các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Trong năm 2015, Tập đoàn điện lực sẽ đầu tư xây dựng với tổng giá trị thực hiện khoảng 127.533 tỷ đồng tăng 1,66% so với năm 2014. Trong đó, đầu tư thuần là 96.463 tỷ đồng tăng 1,56% so với năm 2014. 

GAS lên trần giúp VN-Index tăng mạnh

Cổ phiếu lớn tăng giá mạnh, đặc biệt là cổ phiếu lớn nhất thị trường GAS, đã giúp VN-Index tăng tới hơn 14 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản không cao.Nói đến thị trường hôm nay không thể không kể đến GAS, khi mà mã này đã khởi đầu cho sự đi lên của thị trường, đồng thời cũng tạo cảm hứng để nhiều nhà đầu tư tham gia.

Đón nhận thông tin tốt là GAS vừa có nghị quyết hội đồng quản trị mua lại 10 triệu cổ phiếu với giá tối đa 100.000 đồng/cổ phiếu ngay trong quý 1; với động thái trên, nhiều nhà đầu tư đang sở hữu cổ phiếu GAS đã có lợi nhuận đáng kể,cổ phiếu GAS đã được nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào giúp mã này tăng kịch trần 4.500 đồng, lên 74.000 đồng mỗi cổ phiếu. Tổng khối lượng chuyển nhượng đạt 843.080 cổ phiếu, tương ứng hơn 61 tỷ đồng. Bên dư bán trống trơn trong khi dư mua còn rất nhiều.

Tin tức kinh tế tài chính hôm nay ngày 9/1: GAS lên trần giúp VN-Index tăng mạnh

GAS lên trần giúp VN-Index tăng mạnh là một trong những tin tức kinh tế tài chính mới nhất hôm nay 9/1/2015. Ảnh minh họa

Không chỉ GAS mã nhiều cổ phiếu dầu khí hôm nay đi lên như PVT, PVD, PXI và nhiều cổ phiếu chủ chốt khác cũng lên giá như VNM, VIC, FPT, DPM. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng đồng loạt tăng điểm: BID tăng 800 đồng/cổ phiếu, CTG cộng 400 đồng/cổ phiếu, EIB tăng 200 đồng/cổ phiếu, MBB ghi 600 đồng/cổ phiếu, STB cộng 400 đồng/cổ phiếu, VCB ghi 2.300 đồng/cổ phiếu. 

Tin kinh tế tài chính hôm nay ngày 9/1/2015 quốc tế

Pháp mất vị trí cường quốc kinh tế thứ 5 thế giới

Theo số liệu mới công bố của Ủy ban châu Âu (EC), năm 2014, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Pháp chỉ đạt 2.134 tỷ euro, trong khi GDP của nước Anh đạt 2.232 tỷ euro. Trong năm 2013, GDP của Xứ sở Sương mù còn thấp hơn Pháp 97 tỷ euro. Tuy nhiên, với mức tăng trưởng 3% trong năm 2014, nước Anh đã vượt lên trên quốc gia láng giềng bên kia bờ biển Manche.

Tin tức kinh tế tài chính hôm nay ngày 9/1: Pháp mất vị trí cường quốc kinh tế thứ 5 thế gióiPháp mất vị trí cường quốc kinh tế thứ 5 thế giới. Ảnh minh họa

Tin không vui này được đưa ra khi mà chỉ cách đây ít ngày, hôm 31/12/2014, trong thông điệp mừng năm mới gửi đến toàn dân, Tổng thống Pháp vẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu: “Pháp là một nước lớn, là cường quốc kinh tế thứ năm thế giới," nhưng đó là nước Pháp của năm 2013.

Trong khi các nền kinh tế châu Âu như Đức và nước Anh đã thoát ra khỏi "vũng lầy" khủng hoảng một cách khá ấn tượng thì kinh tế Pháp vẫn tiếp tục trì trệ trong năm 2014. Nước Pháp giống như một thành viên "ốm yếu" của Liên minh châu Âu (EU) với những con số thống kê đáng thất vọng như tỷ lệ thất nghiệp đã lập kỷ lục mới trong tháng 11/2014.

Cảnh báo nguy cơ Ukraine vỡ nợ

Theo tin tức kinh tế tài chính mới nhất hôm nay 9/1/2015, các thanh tra viên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ tới Ki-ép ngày 14-1 tới để thảo luận về các khoản hỗ trợ tài chính mới cho U-crai-na, nếu không Ki-ép sẽ buộc phải tuyên bố vỡ nợ trong tương lai gần.

Tin tức kinh tế tài chính hôm nay ngày 9/1: Ukraine đứng trước nguy cơ vỡ nợ

 Ukraine đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Ảnh minh họa

Theo IMF, kinh tế U-crai-na suy thoái 5 đến 6,5% trong năm 2014, dự báo nợ công của Ki-ép năm 2015 có thể tăng tới mức 90% GDP. IMF đánh giá mức nợ này là không bền vững, đồng thời cho rằng U-crai-na cần vay thêm 15 tỷ USD nữa để tránh vỡ nợ. Hiện Ki-ép đang đàm phán với IMF để được tiếp tục hỗ trợ về tài chính.

Bộ Kinh tế Ðức thông báo sẽ cấp cho U-crai-na khoản tín dụng 500 triệu ơ-rô để tái thiết khu vực miền đông đang bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng do các cuộc xung đột kéo dài gần chín tháng qua. Khoản tín dụng này đã được các Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính hai nước ký tại Béc-lin nhằm giúp U-crai-na vượt qua các khó khăn tài chính sau những bất ổn kinh tế-xã hội vừa qua.

Phương Trâm (Tổng hợp)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang