Tin pháp luật mới nhất 24h ngày 1/11: Xóa sổ băng cướp "người rừng" tại Gia Lai

author 18:43 01/11/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 1/11 đề cập đến các vụ: "Xóa sổ băng cướp sống lang thang như “người rừng” tại Gia Lai", "Hai tên cướp giật điện thoại, nhảy xuống kênh vẫn không thoát",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Xóa sổ băng cướp sống lang thang như “người rừng” tại Gia Lai

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Lao Động, trước các vụ trộm cắp táo tợn, gây hoang mang dư luận và coi thường pháp luật, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, CA tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với CA các huyện Ia Grai, Chư Pứh, Chư Sê và Đắk Đoa lên phương án đấu tranh, truy bắt. Ngày 2/10, phát hiện 8 trong nhóm 20 đối tượng đang di chuyển tại xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, tổ công tác đã siết chặt vòng vây, tóm gọn tất cả.

Theo một cán bộ công an huyện Ia Grai, có đối tượng còn quăng dao vào tổ công tác hòng tìm cách thoát thân. 5 đối tượng khác của băng trộm này cũng đã tra tay vào còng khi bị CA huyện Chư Sê bắt trong một 1 vụ trộm trên địa bàn. Như vậy, qua quá trình tranh đấu, băng nhóm "người rừng" đã lần lượt sa lưới, các đối tượng còn lại đang bị truy bắt.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ óa sổ băng cướp sống lang thang như “người rừng” tại Gia LaiTrong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt băng cướp sống lang thang như “người rừng” tại Gia Lai. Ảnh: Lao Động

Theo lực lượng chức năng, băng nhóm 20 đối tượng này đều là thanh niên hư hỏng, không nghề nghiệp, thích ăn chơi đua đòi. Hầu hết bị nghiện ma túy, thường xuyên trộm cắp để thỏa mãn nhu cầu. Phương thức, thủ đoạn rất chuyên nghiệp, chúng sử dụng môtô độ chế có tốc độ cao, có xe đi trước rà soát, chỉ điểm. Tiền, vàng, điện thoại đi động, xe môtô, vật dụng gia đình là những tài sản mà chúng nhắm đến. Để gây án, chúng chuẩn bị kìm, tuốc nơ vít, đinh ba, dao... nhằm phá cửa và két sắt. Chúng nguy hiểm đến mức khi bị tấn công thì dùng dao chống trả quyết liệt.

"Để tránh việc bị bại lộ, chúng không trở về địa phương sinh sống mà di chuyển qua nhiều địa bàn thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời mang theo bàn chải đánh răng, dao, quần áo, muối ăn... để tiện sống lang thang, thậm chí chúng còn trộm cả tông đơ để tự cắt tóc cho nhau", một điều tra viên cho biết.

Hai tên cướp giật điện thoại, nhảy xuống kênh vẫn không thoát

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.Hồ Chí Minh) cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ Trần Lý Trung Hiếu (23 tuổi) và Trần Thị Tuyết Loan (21 tuổi, cùng tạm trú tại quận Bình Tân) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 30/10. Trần Lý Trung Hiếu (23 tuổi) và Trần Thị Tuyết Loan (21 tuổi, cùng tạm trú tại quận Bình Tân) chở nhau trên một xe máy đi rảo quanh các tuyến đường để tìm “con mồi” hòng cướp giật.

Trần Lý Trung Hiếu và Trần Thị Tuyết Loan bị bắt tại cơ quan công anTrần Lý Trung Hiếu và Trần Thị Tuyết Loan bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Khi điều khiển xe đến trước số nhà 82 (đường số 6, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) hai đối tượng phát hiện Dương Thanh Hằng (15 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đang cầm điện thoại trên tay nên hai đối tượng tiếp cận giật điện thoại.

Cùng lúc đó, các trinh sát hình sự Công an quận Bình Tân đang đi tuần phát hiện sự việc nên tăng ga truy đuổi bọn cướp. Sau đoạn đường bị truy đuổi hơn 4km, biết không thể trốn thoát nên Loan và Hiếu bỏ xe máy cùng tang vật sau đó nhảy xuống kênh hòng trốn thoát.

Được sự hỗ trợ của người dân sinh sống dọc theo tuyến đường, lực lượng chức năng đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ bắt giữ được Hiếu và Loan ngay tại bờ kênh, báo Đại Đoàn Kết đưa tin.

Triệt phá trường gà, thu giữ 126 triệu đồng

Theo tin tức từ báo Công an Nhân dân, ngày 1/11, Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đang phân loại, xử lý đối với 21 đối tượng (15 nam, 6 nữ) có hành vi đá gà ăn tiền, tại bãi đất trống gần khu công nghiệp Long Đức.

Các con bạc bị bắt giữ tại hiện trường. 

Các con bạc bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: CAND

Qua công tác trinh sát, trưa 31/10, hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động, bố ráp bao vây trường gà nói trên, bắt quả tang 21 đối tượng. 

Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 10 con gà đá, hơn 126 triệu đồng tiền mặt, 18 xe môtô các loại, 19 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác liên quan.  Vụ việc đang mở rộng điều tra.

3 ghe khai thác cát trên sông Hàm Luông bị công an phát hiện

Ngày 30/10, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre kiểm tra 3 ghe đang bơm hút cát trên sông Hàm Luông phát hiện phương tiện không có biển kiểm soát, chủ phương tiện không có giấy phép khai thác cát. 

Qua làm việc các chủ phương tiện trên gồm: Đồng Văn Lập, Lê Văn Bé Hai và Đồng Hữu Phước (cùng ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm khai thác cát trái phép trên tuyến sông này để bán thu lợi bất chính.

Các chủ phương tiện bị phạt hành chính với số tiền 40 triệu đồng và buộc bơm trả cát lại dòng sông. Trước đó, Công an huyện Mỏ Cày Bắc đã bắt giữ và xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với Hồ Văn Thiện (ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) hành vi khai thác trái phép trên sông Hàm Luông, VOV đưa tin. 

Thu Huyền (T/h)


 

 

 

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang