Tin pháp luật mới nhất ngày 2/11: Hai cha con vác rựa chém vào mặt hàng xóm

author 06:52 02/11/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 2/11 đề cập đến các vụ: "2 cha con vác rựa chém hàng xóm vào mặt, đầu, cổ", "Tạm giữ “quái xế” tiêu thụ xe gian",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

2 cha con vác rựa chém hàng xóm vào mặt, đầu, cổ

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Người lao động, ngày 1/11, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này đang điều tra làm rõ việc ông Thái Đắc Lục (SN 1963) và con trai là Thái Đắc Khăm (SN 1993), trú xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, dùng rựa chém hàng xóm trọng thương.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 29/10, giữa ông Thái Đắc Lục và ông Thái Đắc Hạnh (SN 1963), cùng trú tại xóm 9, xã Bài Sơn có xảy ra cãi vã vì tranh chấp đất đai. Trong lúc hai bên đang lời qua tiếng lại, bất ngờ ông Lục cùng con trai là Thái Đắc Khăm cầm 2 dao rựa đuổi chém ông Hạnh, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Hai cha con ông Thái Đắc Lục chém hàng xómTrong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ hai cha con ông Thái Đắc Lục chém hàng xóm. Ảnh: NLĐ

Phát hiện sự việc, người dân đã lao vào can ngăn và đưa ông Hạnh đến bệnh viện huyện cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết thương trên mặt, đầu, cổ…Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân, đồng thời triệu tập các đối tượng có liên quan lấy lời khai, thu giữ 2 chiếc rựa phát mà hai cha con ông Lục dùng để chém người.

Khởi tố 16 người nguyên cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam

Lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) vừa xác nhận với PV ANTĐ, CQĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố 16 người nguyên là cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Trước đó, ngày 23/10/2015, CQĐT đã áp dụng biện pháp tố tụng theo quy định đối với 16 người nguyên là cán bộ của VNCB. Trong số này có ông Phạm Thế Tuân, nguyên Tổ phó Tổ giám sát VNCB, thành viên Hội đồng thành viên VNCB bị khởi tố về hành vi Thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; ông Lê Công Thảo, nguyên Giám đốc trung tâm công nghệ thông tin của VNCB bị khởi tố về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can còn lại bị khởi tố điều tra về hành vi Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng.

Đây là động thái tố tụng của quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh. Trước đó, tháng 7-2014, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố  bị can và bắt tạm giam ông Phạm Công Danh (SN 1965) Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB để điều tra làm rõ các hành vi Cố ý làm trái quyđịnh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, và Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại VNCB.

Công an Bắc Giang bắt gọn kẻ giết người do mâu thuẫn cá nhân

Theo tin tức từ báo Vietnamplus, vào khoảng 11 giờ 20 ngày 31/10, Công an xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang đối tượng Phạm Quang Bạo dùng dao nhọn (loại dao nhỏ dài 30cm) đâm anh Giáp Văn Huệ, sinh năm 1990, ở thôn Bảo Lộc 2, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam.

Hậu quả, anh Huệ tử vong tại chỗ. Đối tượng Phạm Quang Bạo, sinh năm 1987, ở thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, do mâu thuẫn cá nhân đã ra tay tàn độc với anh Huệ.

Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với PC45 và PC54 Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám nghiệm, đang tạm giữ đối tượng để điều tra, làm rõ.

Tạm giữ “quái xế” tiêu thụ xe gian

Chiều 1/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu đã tạm giữ Trần Viết Toản (22 tuổi) và Nguyễn Văn Huy (26 tuổi, cùng ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Toản và Huy tại cơ quan công anToản và Huy tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Trước đó, lúc 10h ngày 29/10, tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, trinh sát phát hiện bọn chúng điều khiển xe máy BS 63B1: 064.23 với tốc độ cao nên truy đuổi gần 2km bắt kịp, báo Công an Nhân dân đưa tin. 

Qua kiểm tra, cả hai không xuất trình được giấy tờ và trên xe ổ khóa xe ở chế độ mở còn chìa khóa xe không phải của xe mà được gắn một đoạn băng keo trắng để cố định vào ổ. Quá trình đấu tranh, bọn chúng thừa nhận, do túng tiền tiêu xài nên vận chuyển thuê xe cho người đàn ông (ngụ Bình Dương) đến huyện Tân Châu, giao lại cho một người tên Tý với tiền công 700.000đ.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang