Hủy hai bản án cuối cùng với ông Nguyễn Thanh Chấn
Vụ làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn: ‘Không thể chỉ một người chịu trách nhiệm’
Thẩm phán Tòa án tối cao xử oan ông Nguyễn Thanh Chấn nói gì?
Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn: Còn ai bị khởi tố nữa không?
Xuất hiện tình tiết mới trong vụ án oan ông Nguyễn Thanh Chấn
Thông tin mới nhất vụ án oan ông Nguyễn Thanh Chấn ngày 13/12
Theo tin tức mới nhất đã đưa trên báo VnExpress, ngày 26/2, TAND tỉnh Bắc Giang cho hay đã nhận được quyết định của cơ quan chức năng về việc tuyên huỷ hai bản án liên quan trách nhiệm bồi thường dân sự với ông Nguyễn Thanh Chấn.
Ông Nguyễn Thanh Chấn hạnh phúc vì được xóa bỏ mọi tội danh. Theo VnExpress
Trước thông tin đã được xoá hai bản án trên, ông Chấn xúc động cho hay “rất hạnh phúc”. Người đàn ông được minh oan sau hơn 10 năm bị bắt này đang làm việc với TAND Tối cao về yêu cầu bồi thường oan sai gần 10 tỷ đồng.
Vụ án oan sai xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra vào tối 15/8/2003. Đêm cùng ngày, Chung đi từ nhà đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để mua dầu gội đầu.Tại đây, Chung nhìn thấy trong tủ kính bán hàng tạp hóa có một chiếc hộp đựng tiền nên đã giết chị Hoan để cướp tài sản.
Sau khi gây án, Chung đã bỏ trốn vào Đắk Lắk sinh sống. Người phải gánh chịu án giết người mà Chung gây ra là ông Nguyễn Thanh Chấn. Mãi cho tới ngày 25/10/2013, ông Chấn mới được giải oan khi Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, theo báo VnMedia.
Liên quan vụ án oan này, cuối tháng 9/2014, ông Phạm Tuấn Chiêm, cựu thẩm phán TAND Tối cao, chủ tọa phiên phúc thẩm xét xử ông Chấn đã bị khởi tố để điều tra hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ông Trần Nhật Luật (nguyên thượng tá, phó công an huyện Việt Yên, Bắc Giang) và ông Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang) bị khởi tố về hành vi Cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án.
TAND tỉnh Bắc Giang sẽ đưa vụ án Lý Nguyễn Chung ra xét xử vào ngày 6/3 tới. Trước đó, TAND tỉnh Bắc Giang đã phải 2 lần hoãn tòa xử bị cáo do một số lý do liên quan đến tố tụng.
Phương Khanh