Tin an toàn thực phẩm ngày 13/5: Phát hiện trà sữa Feeling Tea dùng nguyên liệu không an toàn

authorHòa Lê 18:58 13/05/2016

(VietQ.vn) - Tin tức trong ngày đề cập đến “Phát hiện trà sữa Feeling Tea sử dụng nguyên liệu không an toàn”, “Hãi hùng rau thối trong siêu thị Metro Thăng Long”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Phát hiện trà sữa Feeling Tea sử dụng nguyên liệu không an toàn

Trà sữa Feeling Tea là một thương hiệu rất được yêu thích tại Hà Nội với 16 chi nhánh ở Thủ đô.

Tin tức trong ngày: Trà sưa Feeling Tea sử dụng nguyên liệu không an toàn

 

Tin tức trong ngày 13/5 đề cập về việc phát hiện trà sữa Feeling Tea sử dụng nguyên liệu không an toàn

Dù giá thành có cao hơn các nơi khác, nhưng Feeling Tea được quảng cáo có quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên rất đắt khách. Xem thêm...

Hãi hùng rau thối trong siêu thị Metro Thăng Long

Sáng 10/5, ông Phan Duy Vĩnh - Đội trưởng Đội QLTT số 33 - xác nhận với PV Báo Lao Động thông tin về đợt ra quân kiểm tra siêu thị Metro Thăng Long.

Tin tức trong ngày: Trà sưa Feeling Tea sử dụng nguyên liệu không an toàn

 

Lực lượng chức năng phát hiện, trong khu vực kho hàng có các sản phẩm rau củ bị thối, một số thậm chí đã phân hủy, chảy dịch nhầy

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong khu vực kho hàng có các sản phẩm rau củ bị thối, một số thậm chí đã phân hủy, chảy dịch nhầy... Số sản phẩm hỏng này tại thời điểm đó, không nằm trong khu vực thải loại. Xem thêm...

TP.HCM công khai danh tính cơ sở thực phẩm bẩn lên mạng internet

Sắp tới, TP.HCM sẽ công bố công khai danh tính các cơ sở sản xuất, kinh doanh hay chế biến thực phẩm bẩn, không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp.

Tin tức trong ngày: Trà sưa Feeling Tea sử dụng nguyên liệu không an toàn

TP.HCM công khai danh tính cơ sở thực phẩm bẩn lên mạng internet

Cụ thể, các thông tin sẽ công bố công khai trên website của Sở này, nếu liên quan đến thú y sẽ còn bị công bố trên website của Chi Cục thú y TP.HCM. Xem thêm...

Hãng trà Lipton bị điều tra vì nghi có dư lượng thuốc trừ sâu trong sản phẩm

Tờ CBC vừa tiến hành một cuộc điều tra về hàm lượng thuốc trừ sâu mà hầu hết các hãng trà nổi tiếng sử dụng. Các công ty bao gồm: Lipton, Tetley, Twinings, Red Rose, No Name, Uncle Lee’s Legends of China, King Cole và Signal.

Tin tức trong ngày: Trà sưa Feeling Tea sử dụng nguyên liệu không an toàn

Tin tức trong ngày 13/5 đề cập đến hãng trà Lipton bị điều tra vì nghi có dư lượng thuốc trừ sâu trong sản phẩm

Các điều tra viên của CBC đã sử dụng cùng một phương thức kiểm tra được đề xuất bởi Cơ quan Kiểm tra thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm lượng thuốc trừ sâu còn tồn đọng trên lá trà sau khi hong khô. Xem thêm...

“Nghi án” C2, Rồng Đỏ nhiễm độc chì: Người tiêu dùng có quyền tẩy chay sản phẩm?

Những ngày qua, 'nghi án' trà xanh C2, nước tăng lực Rồng Đỏ của Công ty URC Việt Nam nhiễm độc chì vượt ngưỡng cho phép đang khiến dư luận hết sức quan tâm.

Tin tức trong ngày: Trà sưa Feeling Tea sử dụng nguyên liệu không an toàn

 

“Nghi án” C2, Rồng Đỏ nhiễm độc chì: Người tiêu dùng có quyền tẩy chay sản phẩm?

Kết quả của Viện Kiểm nghiệm VSATTP Quốc gia cho thấy nguyên liệu của URC chứa hàm lượng chì vượt ngưỡng khiến những ai yêu thích C2 và Rồng Đỏ tỏ ra vô cùng lo lắng. Xem thêm...

>> Phạm Hương – Hồ Ngọc Hà nói gì về việc hủy kết bạn trên trang cá nhân?

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang