Trung Quốc bị tố điều 7 tàu chặn lối vào bãi Hải Sâm trên Biển Đông

author 18:01 02/03/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Biển Đông mới nhất cho hay Philippines tố Trung Quốc điều tàu chặn lối vào bãi Hải Sâm thuộc quần đảo Trường Sa của Biển Đông Việt Nam.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Biển Đông hiện nay trên báo VnExpress, Philippines mới đây đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc điều nhiều tàu đến gần bãi Hải Sâm, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, chặn ngư dân tiếp cận với ngư trường này. Reuters dẫn lời ông Eugenio Bito-onon Jr, một quan chức địa phương của Philippines, cho hay có 7 tàu Trung Quốc tại bãi Hải Sâm, thuộc quần đảo Trường Sa của Biển Đông Việt Nam.

Trung Quốc bị tố điều tàu chặn ngư dân tiếp cận với bãi Hải Sâm, một động thái khiến tình hình Biển Đông hiện nay thêm phức tạp

Trung Quốc bị tố điều tàu chặn ngư dân tiếp cận với bãi Hải Sâm, một động thái khiến tình hình Biển Đông hiện nay thêm phức tạp. Ảnh minh họa/AFP

"Đây là điều rất đáng báo động", ông Bito-onon Jr nói. Ông cho biết Bãi Hải Sâm "nằm trên đường chúng tôi đi từ Palawan đến Pagasa. Nó nằm giữa hành trình và chúng tôi thường dừng ở đây nghỉ ngơi". Pagasa là cách gọi của Philippines với đảo Thị Tứ, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

"Tôi cảm thấy có gì đó khác lạ. Người Trung Quốc đang cố gắng bóp nghẹt chúng tôi bằng cách đặt một chốt kiểm soát ảo ở đó. Đây là một sự vi phạm trắng trợn quyền đi lại của chúng tôi, cản trở tự do hàng hải", ông nói thêm. Đồng thời, các ngư dân thông báo với ông Bito-onon Jr rằng một tàu cá Philippines mắc cạn trong vùng biển này và vẫn ở đó nhưng không bị các tàu Trung Quốc quấy rối.

Một nguồn tin quân đội từ Palawan cho biết một máy bay giám sát đã phát hiện 4 - 5 tàu gần bãi Hải Sâm vào tuần trước. Nguồn tin này không thể xác định là các tàu chỉ đi qua hay neo tại đây vì khu vực này nằm gần đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Biển Đông Việt Nam, nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng và tích cực bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo.

"Không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc sẽ xây dựng hạ tầng hay phát triển nó thành một hòn đảo", nguồn tin này nói. Trong khi đó, tờ Philippines Star dẫn lời một ngư dân kể rằng các tàu Trung Quốc đã đuổi theo họ khi họ định đi vào khu vực trên tuần trước. "Các tàu Trung Quốc màu xám trắng đã ngăn chúng tôi đi vào ngư trường truyền thống, có khoảng 4 chiếc trong số đó nằm bên trong bãi", ông nói.

Ảnh chụp bãi Hải Sâm thuộc quần đảo Trường Sa của Biển Đông từ vệ tinh

Ảnh chụp bãi Hải Sâm thuộc quần đảo Trường Sa của Biển Đông từ vệ tinh. Ảnh Google Earth

Hiện quân đội Philippines đang cố gắng xác nhận sự hiện diện của các tàu Trung Quốc gần bãi Hải Sâm. "Chúng tôi biết có các tàu Trung Quốc đang di chuyển quanh khu vực Trường Sa", phát ngôn viên quân đội, thiếu tướng Restituto Padilla, nói. "Cũng có các tàu quanh bãi Cỏ Mây mà chúng tôi muốn xác nhận chắc chắn là liệu chúng có ở đó cố định hay không".

Thời gian qua, Trung Quốc đã gia tăng các hoạt động cải tạo đất trên các đảo đá thuộc quần đảo Trường Sa và gần đây được cho là triển khai các tên lửa và chiến đấu cơ đến quần đảo Hoàng Sa. Những động thái phi pháp khiến tình hình Biển Đông thêm căng thẳng và phức tạp này của Trung Quốc vấp phải sự phản đối gay gắt từ Việt Nam, Philippines cũng như dư luận quốc tế.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Biển Đông hiện nay trên báo Thanh Niên, Reuters ngày 2/3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói rằng Trung Quốc đang có những hành động "gây hấn" ở khu vực Biển Đông, bao gồm việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam hồi tháng 2.

Phát biểu tại một sự kiện của Câu lạc bộ Thịnh vượng chung (Commonwealth Club) ở thành phố San Francisco (Mỹ) ngày 1/3, ông Carter cảnh báo: "Trung Quốc không được theo đuổi việc quân sự hóa Biển Đông. Các hành động cụ thể của họ sẽ dẫn tới những hậu quả cụ thể".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông. Ảnh Reuters

Mặc dù không nêu chi tiết nhưng ông Carter nhấn mạnh quyết tâm của quân đội Mỹ trong việc bảo vệ an ninh hàng hải trên phạm vi toàn thế giới, đặc biệt là ở Biển Đông. Người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định: "Chúng tôi không mong muốn xung đột với nước nào. Nhưng chúng tôi cũng không thể phớt lờ trước những hành động và mục tiêu rõ ràng của họ".

Phát biểu của ông Carter đưa ra trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước đã liên tục bày tỏ lo ngại sau thông tin Trung Quốc triển khai hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 đến đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (đang bị Bắc Kinh chiếm đóng) hồi giữa tháng 2 cũng như việc điều chiến đấu cơ đến đây. Ngoài ra, các báo cáo gần đây cho thấy Trung Quốc cũng tăng cường xây dựng các công trình quân sự phi pháp tại các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Sau hàng loạt động thái của Trung Quốc, nhiều quan chức quốc phòng và giới chuyên gia đã đề cập tới khả năng Trung Quốc đang dọn đường cho việc tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) phi pháp ở Biển Đông. Trước nguy cơ đó, giới chức Mỹ, Nhật khẳng định sẽ phớt lờ ADIZ này; còn các chuyên gia thì cho rằng Washington sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra áp sát đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông để thách thức yêu sách của Bắc Kinh.

Lan Anh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang