‘EU, Trung Quốc muốn sát cánh cùng Nga’

author 18:52 09/03/2015

(VietQ.vn) - Tình hình Nga và phương Tây được cho là sẽ có nhiều chuyển biến sau khi EU quyết định không dính líu vào các cuộc đối đầu với Moscow trong khi Trung Quốc hứa tăng cường hợp tác kinh tế và ngoại giao với Nga.

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Nga và phương Tây, báo Pháp Luật TP. HCM dẫn lời nhà phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Federica Mogherini cho biết như vậy sau cuộc họp không chính thức của các nhà ngoại trưởng Liên minh châu Âu tại thủ đô Riga của Latvia.

Bà Mogherini khẳng định: “Liên minh châu Âu hành xử rất hợp lý đối với sự phát triển của Nga, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ để bị mắc kẹt, bị cưỡng bức, hoặc bị lôi kéo vào bất cứ xung đột nào. Chúng tôi vẫn tin rằng không chỉ ở lục địa của chúng tôi mà còn những lục địa xung quanh, sự hợp tác luôn tốt hơn nhiều so với đối đầu.”

Tình hình Nga và phương Tây luôn là chủ đề lớn được dư luận thế giới quan tâm

Tình hình Nga và phương Tây luôn là chủ đề lớn được dư luận thế giới quan tâm

Đồng thời, bà Mogherini cam kết rằng khối Liên minh châu Âu sẽ không nhắm vào bất kỳ cuộc đối đầu nào với Moscow. Liên minh châu Âu sẽ sát cánh với người Nga, đặc biệt là giới trẻ. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tình hình Nga và phương Tây trở nên xấu đi khi cuộc xung đột của Ukraine ngày càng đi sâu vào bế tắc.

Cũng trong thời gian này, Bizlive đưa tin vào ngày 8/3/2015, tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp Quốc hội, Ngoại trưởng Trung Quốc hứa tăng cường hợp tác kinh tế và ngoại giao với nước Nga và khẳng định rằng đây là "việc cần thiết" đối với hai nước.

Được biết, trong khi tình hình Nga và phương Tây đang dần xấu đi thì mối quan hệ Moscow – Bắc Kinh lại có những bước tiến mới. Hiện hai nước đang có động lực mạnh mẽ và "lợi ích quan trọng để mở rộng sự hợp tác này".

Nhà phụ trách ngoại giao của EU thông báo về tình hình Nga và phương Tây hiện nay

Nhà phụ trách ngoại giao của EU thông báo về tình hình Nga và phương Tây hiện nay. Ảnh Sputnik

Theo đó, Trung Quốc và Nga sẽ tích cực làm việc để vượt ngưỡng 100 tỷ USD trao đổi mậu dịch song phương hàng năm, so với 95,3 tỷ USD đạt được vào năm 2014. Mặt khác, Bắc Kinh và Moscow "sẽ tiếp tục phối hợp chiến lược của mình để duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới".

Hiện nay, Nga đang phải đối mặt với tình trạng kinh tế suy giảm nghiêm trọng, do bị các nước phương Tây trừng phạt, đồng thời do giá dầu sụt giảm mạnh. Ông Vương Nghị đã nhắc lại sự ủng hộ không thay đổi của Bắc Kinh đối với Nga. Trung Quốc luôn ủng hộ Nga tại Hội đồng Bảo An Liên hiệp quốc, trong đó có vấn đề ngăn chặn trừng phạt Syria.

Giới quan sát quốc tế nhận định, quan hệ thương mại và tài chính Nga - Trung gần đây càng gắn bó hơn, vì Trung Quốc cần các nguồn năng lượng và thị trường để xuất khẩu hàng hóa. Năm ngoái, Nga và Trung Quốc đã kí khoảng 30 hiệp định trong các lĩnh vực dầu khí, điện thoại di động hay xây dựng đường sắt, đồng thời cam kết phối hợp cùng nhau để phát triển các khu vực cận đông ở vùng Siberie.

Tình hình Nga và phương Tây xấu đi trong khi quan hệ Moscow – Bắc Kinh lại có nhiều bước tiến mới

Tình hình Nga và phương Tây xấu đi trong khi quan hệ Moscow – Bắc Kinh lại có nhiều bước tiến mới. Ảnh Reuters

Tháng 5/2014, sau 10 năm thương lượng khó khăn, Moscow và Bắc Kinh đã kí một hợp đồng lớn về việc Nga bán khí đốt cho Trung Quốc, với trị giá lên tới 400 tỷ USD trải dài trong vòng 30 năm. Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã 5 lần gặp mặt vào năm ngoái.

Không ít chuyên gia cho rằng, những tuyên bố này của Trung Quốc và Liên minh châu Âu sẽ để lại nhiều ảnh hưởng đến tình hình Nga và phương Tây trong thời gian tới.

Minh Thùy (th)

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang