Tình hình Ucraina 20/5: Điều kiện đàm phán giảm giá khí đốt
Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine
Tình hình Ucraina 17/5: Lo thanh trừng dân thường
Tình hình Ucraina 16/5: Nga yêu cầu không chính trị hóa vấn đề năng lượng
Tình hình Ucraina 15/5: Bên bờ nội chiến
Tình hình Ucraina 14/5: Pháp kêu gọi đồng minh chia sẻ "gánh nặng" trừng phạt Nga
Ảnh minh họa. (Nguồn: ITAR-TASS)
Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksander Novak đã đưa ra tuyên bố trên sau cuộc hội đàm với Đại diện Liên minh châu Âu (EU) về năng lượng Guenther Oettinger ngày 19/5 tại Berlin (Đức).
Một trong những điều kiện để Nga chấp nhận đàm phán giảm giá là Ukraine phải thanh toán số nợ nhập khẩu khí đốt 2,237 tỷ USD còn tồn tính đến ngày 1/4 theo mức giá mà Ukraine đã nhất trí.
Thứ hai, Moskva muốn nhận được dù chỉ tín hiệu từ phía Kiev về việc sẵn sàng thanh toán từng phần số nợ còn lại trong khoản nợ khí đốt tổng cộng lên tới 3,5 tỷ USD.
Hiện nay Nga và Ukraine đang xung đột về mức giá cung cấp khí đốt của Nga. Moskva đã hủy bỏ tất cả mọi ưu đãi về giá cho Kiev, đưa giá khí đốt mà nước này nhập từ Nga để cung cấp sang châu Âu kể từ ngày 1/4/2014 lên 485,5 USD/1.000m3 và chuyển sang hình thức trả trước khi Kiev vi phạm điều khoản hợp đồng giữa hai nước về thanh toán.
Về phần mình Kiev tuyên bố chỉ trả nợ nếu Nga đồng ý với mức giá 268,5 USD/1.000m3.
Xung đột này đang gây lo ngại rất lớn cho người tiêu dùng châu Âu trước thềm mùa dự trữ năng lượng cho mùa đông.
Trong cuộc gặp tại Berlin ông Oettinger cũng xác nhận một cuộc gặp ba bên giữa Nga-Ukraine và EU nhằm giải quyết xung đột khí đốt sẽ được tổ chức ngày 26/5 và nhiều khả năng tại thành phố Berlin.
Theo TTXVN