Tài xế hất người lên nóc xe bị tăng nặng tội

author 20:02 13/05/2015

(VietQ.vn) - Tội danh "Giết người" mới được thành lập sau khi Tòa án xem xét kháng nghị của Viện KSND Bình Dương khiến bị cáo Phạm Việt Hùng bị tăng thêm 2 năm tù giam.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 13.5, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Bình Dương, sửa án sơ thẩm từ 7 năm lên 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Việt Hùng (47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội “giết người”.

Theo hồ sơ, khoảng 19h ngày 15-6-2013, Hùng điều khiển xe ô tô từ Bình Dương về TP HCM. Khi đến phường Phú Thọ - TP.Thủ Dầu Một, xe của Hùng xảy ra va quệt với xe của anh Nguyễn Văn Cường, tài xế xe Vinasun.  Sau khi sự việc xảy ra, Hùng vẫn cho xe bỏ chạy nên anh Cường vượt lên trên, chặn đầu xe của Hùng. Sau đó, anh Cường yêu cầu Hùng xuống xe để nói chuyện.

Tội danh 'Giết người' khiến bị cáo hất người lên nóc xe cano tăng thêm 2 năm tù giam

Tội danh 'Giết người' khiến bị cáo hất người lên nóc xe tăng thêm 2 năm tù giam

 Thấy vậy, Hùng cho xe bỏ chạy nên anh Cường tiếp tục đứng đầu xe ra hiệu cho Hùng dừng lại. Mặc dù vậy, Hùng vẫn tăng tốc xe tông vào người Cường, khiến anh này ngã nhào trên nắp ca bô của xe. Sau khi bám theo xe của Hùng được khoảng 100m, anh Cường đuối sức, tuột tay nằm dưới gầm xe nên bị kéo lê đi. Cùng lúc, những người đi đường nhìn thấy sự việc nên đuổi theo, chặn xe, yêu cầu Hùng dừng lại đưa anh Cường đi cấp cứu,  Hùng bị bắt ngay sau đó, theo báo Hà Nội mới.

Trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 11.2014, TAND tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm, tuyên phạt Hùng 7 năm tù. Sau đó, Viện KSND tỉnh Bình Dương kháng nghị tăng hình phạt, còn bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và thay đổi tội danh. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo xem thường tính mạng của người khác, gây mất an ninh trật tự; án cấp sơ thẩm tuyên là nhẹ so với hành vi của bị cáo nên tuyên mức án như trên để răn đe, phòng ngừa chung.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang