Tội phạm tham nhũng gia tăng

author 16:28 10/10/2012

(VietQ.vn) - Từ ngày 01/01 đến ngày 30/9/2012, toàn ngành Tòa án TP Hà Nội đã thụ lý 19.168 vụ án các loại và đã giải quyết được 18.385 vụ án. Trong năm 2012, án về tham nhũng tăng mạnh cả về số lượng lẫn mức độ nghiêm trọng

Theo ông Đào Sỹ Hùng, Phó chánh án tòa án Hà Nôi, về án hình sự trong 9 tháng đầu năm, toàn ngành tòa án Hà Nội đã thụ lý 7622 vụ, với hơn 14500 bị cáo và đã đưa ra xét xử, giải quyết 7574 vụ. Tăng 1474 vụ, so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, TAND TP. Hà Nội thụ lý sơ thẩm 497 vụ với 1491 bị cáo và đã giải quyết được 477 vụ với 1417 bị cáo. Thụ lý án phúc thẩm là 791 vụ với 1212 bị cáo và đã giải quyết được 787 vụ. Ngoài ra, tòa án nhân dân cấp quận, huyện, đã thụ lý 6334 vụ với 11812 bị cáo và đã giải quyết được 6310 vụ.

Đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2012, toàn ngành tòa án TP Hà Nội đã hoàn thành tốt chỉ tiêu xét xử lưu động theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm của thành phố Hà Nội. Trong những năm qua, ngành tòa án Hà Nội, luôn xác định công tác xét xử lưu động án hình sự là trọng tâm, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm 2012, ngành tòa án Hà Nội đã tổ chức xét xử lưu động hơn 1700 vụ, trong đó, án ma túy chiếm hơn 1500 vụ với hơn 1700 bị cáo.
Các vụ án tham nhũng gia tăng thời gian gần đây cho thấy tội phạm tham nhũng đang rất nguy hiểm
Các vụ án tham nhũng gia tăng thời gian gần đây cho thấy tội phạm tham nhũng đang rất nguy hiểm
 
ông Đào Sỹ Hùng cho biết: “Trong năm 2012, án về tham nhũng tăng mạnh cả về số lượng lẫn mức độ nghiêm trọng. Qua 9 tháng, Hà Nội đã xét 33 vụ án với 91 bị cáo. Năm 2012 là năm đầu tiên Hà Nội có bị cáo phạm tội tham ô, bị tuyên mức án tử hình. Đó là vụ án Lê Quang Khải, Nguyễn Thanh Hải, Lê Văn Hiển bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”. Các bị cáo này là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn huyện Mỹ Đức, đã lấy hơn 46 tỉ đồng rồi mang đi đánh bạc, cá độ bóng đá. TAND thành phố đã tuyên án tử hình đối với Lê Quang Khải, chung thân đối với Nguyễn Thanh Hải và Lê Văn Hiển”.
 
Theo ông Đào Sỹ Hùng, qua công tác xét xử án hình sự trong 9 tháng đầu năm, hầu hết các vụ án đều được giải quyết trong thời hạn quy định của pháp luật, không có án để quá hạn do lỗi chủ quan của Thẩm phán. 
 
Về án dân sự, ngành tòa án Hà Nội đã giải quyết được 1.882 vụ trong tổng số 2.245 vụ. Về án kinh doanh thương mại, có 813 vụ và giải quyết được 738 vụ. Án về lao động, đã thụ lý 126 vụ và giải quyết được 122 vụ. Án hành chính đã giải quyết dứt điểm 389 vụ trong tổng số 463 vụ.
 
Đặc biệt, trong 9 tháng qua, ngành tòa án Hà Nội đã phải thụ lý 7.899 vụ án hôn nhân và gia đình, trong đó có 142 vụ phúc thẩm. Đã giải quyết được 7.680 vụ.
 
Ngoài ra, trong những tháng vừa qua, ngoài công tác xét xử thì công tác giám đốc, kiểm tra và thi hành án cũng được chú trọng. Qua công tác giám đốc, Tòa án Hà Nội đã giải quyết theo trình tự giám đốc thẩm 34 vụ, trong đó có 10 vụ liên quan đến hôn nhân và gia đình. Công tác kiểm tra, tòa án Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và án văn của 29 đơn vị tòa án cấp huyện, với tổng số hồ sơ phải kiểm tra là 2.280 vụ án và 8.058 bản án.
 
Về công tác thi hành án, toàn ngành tòa án Hà Nội đã ra 10.029 quyết định thi hành án hình sự. Trong đó, quyết định thi hành án phạt tù đối với người đang bị tạm giam là 6.448 trường hợp. Quyết định phạt từ đối với người đang được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ là 157 trường hợp. Giảm án, tha tù cho 4.123 trường hợp.
 
Quang Anh
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang