TP. HCM:Thẩm mỹ viện Mailisa vẫn ngang nhiên nhận khách dù trước đó đã bị đình chỉ

author 05:54 23/07/2023

(VietQ.vn) - Theo ghi nhận thực tế, một số cơ sở y tế như Viện thẩm mỹ Quốc tế Amelia, Thẩm mỹ viện Mailisa, Thẩm mỹ viện Grand Korea... vẫn ngang nhiên nhận khách dù trước đó đã bị đình chỉ 18 tháng.

Tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức, nhiều nội dung liên quan đến một số phòng khám, thẩm mỹ viện bị đình chỉ vì sai phạm vẫn ngang nhiên hoạt động; kế hoạch phát triển hệ thống bệnh viện tư nhân trên địa bàn của thành phố trong thời gian tới... được đại diện cơ quan chức năng thông tin.

Thời gian gần đây, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ các phòng khám, thẩm mỹ viện. Trong thời gian ngắn, nhiều phòng khám, thẩm mỹ viện có tên tuổi lần lượt bị đình chỉ hoạt động.

Tưởng chừng động thái này của cơ quan chức năng sẽ siết chặt được các sai phạm trong lĩnh vực y tế, song thực tế, sau khi bị xử phạt, một số cơ sở lại phớt lờ và có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Theo ghi nhận thực tế của các cơ quan báo chí vào đầu tháng 7/2023, một số cơ sở y tế như Viện thẩm mỹ Quốc tế Amelia (phường 16, quận 11); Thẩm mỹ viện Mailisa (phường 15, quận Phú Nhuận); Thẩm mỹ viện Grand Korea (phường 14, quận 10)... vẫn ngang nhiên nhận khách dù trước đó đã bị đình chỉ 18 tháng.

Thẩm mỹ viện này vẫn thông báo trên website việc hoạt động bình thường.

Về vấn đề trên, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết các cơ sở y tế sau khi bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đình chỉ hoạt động cơ sở do sai phạm thì Sở Y tế sẽ gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về ủy ban nhân dân quận/huyện, thành phố Thủ Đức và phòng y tế quận/huyện, thành phố Thủ Đức để giám sát việc chấp hành xử phạt của cơ sở.

Tuy nhiên, tại cùng một địa điểm, các cơ sở y tế vẫn có thể đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh khác; về phía cơ quan y tế chức năng chỉ có thể yêu cầu đình chỉ hoạt động liên quan đến lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, còn những ngành nghề khác không liên quan đến y tế thì tùy theo hoạt động mà giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc sở, ngành khác theo dõi quản lý.

Theo bà Lê Thiện Quỳnh Như, tính đến hiện tại, thành phố có 66 bệnh viện tư nhân (trong đó Bệnh viện Ngọc Phú và Bệnh viện Anh Minh đang chuyển đổi chức năng).

Trong 6 tháng đầu năm, tổng số lượt khám ngoại trú tại các bệnh viện tư nhân là gần 2 triệu lượt (chiếm 11% tổng số lượt khám chữa bệnh), số lượt điều trị nội trú là 175.308 lượt (chiếm 16,3% tổng số).

Nhằm thúc đẩy hệ thống bệnh viện tư nhân trên địa bàn phát triển, phát huy nguồn lực vốn có, Sở Y tế thành phố đã ban hành công văn số 3988/SYT-KHTC ngày 30/5/2023 và công văn số 5711/SYT-KHTC ngày 14/7/2023 đề nghị các đơn vị đề xuất với thành phố nhu cầu về thu hút nguồn lực xã hội, thu hút nguồn lực nhà đầu tư trong lĩnh vực y tế theo hình thức đối tác công tư để đầu tư phát triển y tế chuyên sâu, y tế cơ sở, cấp cứu ngoài bệnh viện, khu công nghiệp chuyên ngành Y-Dược.

Bên cạnh đó là huy động nguồn lực y tế tư nhân, thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho lĩnh vực y tế (vốn đầu tư FDI); thí điểm cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực bác sỹ, điều dưỡng từ nước ngoài tham gia cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh; phát triển các kỹ thuật mới, chuyên sâu; xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang