TP.HCM công bố dịch do virus Zika ở cấp độ xã, phường
(VietQ.vn) - TP.HCM vừa chính thức công bố dịch bệnh do virus Zika gây ra ở cấp độ xã, phường.
Thiết bị chống muỗi 'sốt' theo Virus Zika
Nguy cơ dịch virus Zika xâm nhập vào Hà Nội rất lớn
Cách phòng chống muỗi truyền virus Zika ăn não đơn giản, hiệu quả nhất
Chiều ngày 8/4, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã ký quyết định công bố dịch bệnh do virus Zika gây ra, ở mức độ thấp nhất là xã, phường.
Theo đó, vừa qua, Bộ Y tế đã công bố nữ bệnh nhân mang thai 8 tuần tuổi ở tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 đã dương tính với virus Zika.
Theo BS Lê Hồng Nga – Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết, dịch bệnh do virus Zika gây ra thuộc bệnh truyền nhiễm, mức độ nhóm B, nhưng do hậu quả nặng nề gây ra trên thai phụ, thai nhi, nên Bộ Y tế vẫn yêu cầu công bố dịch ở quy mô xã, phường.
Vì nữ bệnh nhân này sinh sống tại Q.2, làm việc tại Q.1, nên tính đến giờ phút này, đã có 2 quận tham gia các hoạt động, đáp ứng tình hình của dịch bệnh Zika. Tại nơi bệnh nhân cư trú, cơ quan y tế dự phòng đã tiến hành phun thuốc diệt muỗi, vận động người dân và các hộ gia đình tổ chức diệt muỗi, lăng quăng, giám sát ngay các ca bệnh nghi ngờ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra nơi cư trú của bệnh nhân dương tính với Zika.
Tại khu vực của bệnh viện Q.2, y tế dự phòng địa phương cũng sẽ tiến hành phun thuốc diệt muỗi, phát tờ rơi đề nghị người dân địa phương cam kết diệt lăng quăng.
Đối với nơi nữ bệnh nhân làm việc, cơ quan y tế dự phòng cũng đã phun thuốc diệt muỗi tại tòa nhà Petro, và trong vòng bán kính 200m, giám sát chặt chẽ đối với các ca bệnh nghi ngờ. Khu vực Thảo Cầm Viên, gần với nơi bệnh nhân làm việc trong thời gian ngắn sắp tới cũng sẽ được phun hóa chất, truy tìm và diệt tận gốc các ổ lăng quăng.
Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các quận huyện trong toàn TP thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virsus Zika gây ra, theo đúng các qui định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm.
UBND TP.HCM cũng yêu cầu các địa phương tăng cường vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại các khu dân cư, không để phát sinh thành ổ dịch mới.
Cho tới nay, ngành y tế vẫn chưa thể xác định được nữ bệnh nhân hiện đang mang thai nói trên mắc Zika từ nguồn nào, do bệnh nhân không đi đến các quốc gia là vùng dịch, không có quan hệ tình dục với người mắc hay đến từ vùng dịch.









