TP.HCM sẽ tổ chức lễ hội chào đón năm mới dương lịch 2017

author 20:05 21/12/2016

(VietQ.vn) - TP.HCM sẽ tổ chức lễ hội chào đón năm mới 2017 từ ngày 29/12/2016 đến ngày 1/1/2017, tại công viên 30/4 ở địa bàn Q.1.

Theo đó, UBND TP. HCM thông báo, lễ hội sẽ bao gồm khu vực triển lãm, sân khấu chính, sân khấu phụ và khu trò chơi…

Khu vực triển lãm sẽ giới thiệu các thành tựu về KT – XH của TP.HCM, các công trình trọng điểm, phát triển của TP, giới thiệu những hình ảnh của 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu vực dân cư” trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu những thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp TP, các kết quả xây dựng, phát triển chương trình nông thôn mới.

 Lễ hội chào đón năm mới dương lịch 2015 được tổ chức ở TP. HCM - ảnh: TTXVN.

Tại khu vực sân khấu chính sẽ diễn ra chương trình khai mạc, bế mạc lễ hội, các chương trình biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động chào mừng năm mới từ 20h30 từ 31/12 đến 0h30 ngày 1/1/2017.

Chương trình trang trí ánh sáng đường phố, tại nhiều tuyến đường thuộc khu vực trung tâm Q.1 sẽ diễn ra từ ngày 20/12/2016 đến ngày 12/2/2017.

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao sẽ diễn ra từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2017 tại 2 địa điểm: Đường hầm sông Sài Gòn (Q.2) và Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11).

Song song đó, TP.HCM còn sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu Sen Hồng (khu B, công viên 23/9), công viên Gia Định vào đêm 31/12/2016 và 1/1/2017, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, võ thuật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ đêm 31/12/2016 đến rạng sáng 1/1/2017.

TP.HCM sẽ còn tổ chức giải đua xe đạp và giải đua thuyển truyền thống mở rộng chào mừng năm Dương lịch 2017.

Tết Đinh dậu 2017: Dưa lê thần tài 'đắt khách', người Việt có nên ăn?Gần Tết, loại dưa lê thần tài có nguồn gốc từ Trung Quốc lại xuất hiện tràn ngập, đặc biệt là tại Hà Nội...
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang