TP.HCM xử lý gần 8.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả: Cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác
(VietQ.vn) - 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng TP.HCM đã phát hiện và xử lý tổng cộng 7.903 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thu nộp ngân sách hơn 1.360 tỷ đồng. Con số này một lần nữa cho thấy tình trạng buôn lậu, sản xuất - kinh doanh hàng giả vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố.
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các hành vi buôn lậu, sản xuất hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà là công việc lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội".
Buôn lậu, hàng giả len lỏi vào mọi ngõ ngách
Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, tổ chức chặt chẽ theo đường dây khép kín. Hoạt động buôn lậu, sản xuất hàng giả diễn ra trên mọi tuyến đường - từ đường bộ, đường sắt, đường thủy đến đường hàng không, thậm chí cả trên không gian mạng. Đặc biệt, nhiều nhóm đã lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để rao bán, quảng cáo, khuyến mãi các sản phẩm giả mạo thương hiệu, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.
Thực tế, thời gian qua không ít người tiêu dùng tại TP.HCM đã trở thành nạn nhân của hàng giả, hàng nhái. Mới đây, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây tiêu thụ thực phẩm chức năng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng nhập lậu từ nước ngoài, bán tràn lan trên các hội nhóm mạng xã hội. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ giảm cân, tăng cường sinh lực nhưng thực chất chứa các hoạt chất cấm, có nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe người sử dụng.
Hay trong lĩnh vực thời trang, các vụ phát hiện kho hàng chứa hàng chục ngàn sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách nhái các thương hiệu cao cấp như Louis Vuitton, Gucci, Nike, Adidas... cũng liên tiếp bị phanh phui. Các sản phẩm này được rao bán với giá "siêu rẻ" trên mạng, đánh vào tâm lý ham rẻ của nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Nhiều vụ hàng giả được lực lượng chức năng TP.HCM triệt phá.
Trong tổng số 7.903 vụ được phát hiện, có 6.664 vụ vi phạm gian lận thương mại, 1.060 vụ về hàng cấm, hàng lậu, 179 vụ liên quan hàng giả. Riêng lực lượng Công an TP.HCM đã triệt phá 427 vụ, xử lý 505 tổ chức, cá nhân vi phạm, khởi tố 37 vụ án với 88 bị can.
Trong tháng cao điểm vừa qua, TP.HCM tiếp tục kiểm tra, xử lý 3.341 vụ vi phạm, khởi tố 2 vụ án với 6 đối tượng bị bắt giữ. Đây là những con số cho thấy sự quyết liệt của các lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Cảnh báo người tiêu dùng: “Hàng giả có thể hủy hoại sức khỏe, sự an toàn của chính bạn”
Các chuyên gia y tế và kinh tế đều cảnh báo hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn đe dọa nghiêm trọng sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng. Đặc biệt, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm giả có thể chứa các thành phần độc hại, gây ngộ độc cấp tính, dị ứng nặng hoặc bệnh lý lâu dài nguy hiểm. Nhiều sản phẩm điện tử, gia dụng giả như sạc điện thoại, pin dự phòng, bếp điện kém chất lượng cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Gần đây, một vụ cháy tại quận Bình Tân được xác định có nguyên nhân từ việc sử dụng ổ cắm điện giả, không đạt chuẩn an toàn.
Chuyên gia pháp luật nhấn mạnh: “Người dân cần cảnh giác, không ham rẻ, mua hàng không rõ nguồn gốc qua mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử không uy tín. Khi mua hàng, cần kiểm tra kỹ nhãn mác, chứng từ, hóa đơn và lựa chọn các nhà cung cấp có uy tín để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình".
Theo kế hoạch sau ngày 1/7/2025, TP.HCM sẽ tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo 389, tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm phòng chống, triệt xóa tận gốc các đường dây buôn lậu, sản xuất - kinh doanh hàng giả. Thành phố cũng phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật, siết chặt chế tài xử lý, đồng thời nâng cao năng lực phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng.
Với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, cùng sự đồng thuận và cảnh giác cao của người tiêu dùng, cuộc chiến chống buôn lậu, hàng giả tại TP.HCM đang tiếp tục được đẩy mạnh nhằm bảo vệ thị trường lành mạnh, quyền lợi của người tiêu dùng và uy tín của các doanh nghiệp chân chính.
An Nguyên









