Trải nghiệm nét văn hóa - du lịch đặc trưng của Hà Nội tại Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026
(VietQ.vn) - Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là không gian vui Xuân, đón Tết, mà còn là một chương trình văn hóa - thương mại tổng hợp, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa truyền thống, kết nối các giá trị kinh tế - xã hội và lan tỏa thông điệp về một Hà Nội đổi mới, sáng tạo nhưng vẫn gìn giữ cốt cách văn hiến ngàn năm.
Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi khai mạc Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026, diễn ra tối 7/2 tại Khu vực Trường đua F1, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Nghi thức khai mạc Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 tại trường đua F1, Hà Nội
Phó Chủ tịch nhấn mạnh, Chương trình Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 được xây dựng với nội dung phong phú, bố cục không gian khoa học, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa trải nghiệm văn hóa và hoạt động xúc tiến thương mại. Lễ hội không chỉ là không gian vui Xuân, đón Tết, mà còn là một chương trình văn hóa – thương mại tổng hợp được thành phố Hà Nội tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, gắn với yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn hiện nay. Lễ hội là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa truyền thống, kết nối các giá trị kinh tế – xã hội và lan tỏa thông điệp về một Hà Nội đổi mới, sáng tạo nhưng vẫn gìn giữ cốt cách văn hiến ngàn năm.
Với quy mô 20.000m², được thiết kế, trang trí công phu, tái hiện sinh động hình ảnh Tết truyền thống của Hà Nội và các vùng miền, kết hợp hài hòa giữa yếu tố thương mại - văn hóa – trải nghiệm – du lịch, Trường đua F1 đã được thổi hồn Xuân Việt, trở thành không gian gặp gỡ giữa truyền thống và tương lai, nơi nhịp sống mới của Thủ đô hòa quyện cùng bản sắc văn hóa ngàn năm văn hiến.
Lễ hội có nhiều không gian cho người dân và du khách trải nghiệm. Đó là Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của Thành phố Hà Nội; Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các vùng miền: các sản phẩm đặc trưng của các vùng miền trên cả nước; Không gian ẩm thực: Tổ chức quảng bá, giới thiệu các sản phẩm ẩm thực các nghệ nhân, đầu bếp Hà Thành với các món ăn nổi tiếng đã được định vị thương hiệu; Không gian trưng bày sinh vật cảnh; hoa Tết.

Lễ hội có nhiều không gian cho người dân và du khách trải nghiệm, check in
Đặc biệt là Không gian trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống: quảng bá văn hóa Tết truyền thống của Thủ đô và các tỉnh, thành phố: với Ông đồ và nghệ thuật thư pháp; trình diễn, trải nghiệm làm bánh chưng, bánh dày, bánh mứt kẹo, tò he, các trò chơi dân gian…; quảng bá giới thiệu các trang phục truyền thống, văn hóa ẩm thực ngày Tết…; câu đối; tỉa hoa; cắm hoa - bày mâm ngũ quả, mâm cỗ tết...
Cùng với đó, Lễ hội cũng quảng bá các điểm đến du lịch, văn hóa của Thủ đô như: Hoàng Thành Thăng Long, Ô Quan Chưởng, cầu Thê Húc, Chùa Một Cột, Khuê Văn Các...; trưng bày giới thiệu các sản phẩm thuộc lĩnh vực du lịch; các hoạt động trình diễn nghệ thuật (hát xẩm; ca trù, rối cạn...), trình diễn sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân làng nghề...
Tâm điểm của Lễ hội là hành trình "Trải nghiệm Tết xưa" với loạt trò chơi dân gian được khoác lên mình diện mạo mới đầy ý nghĩa như: Gom Lộc đầu năm (Ô ăn quan), Bước chân may mắn (Nhảy lò cò), Tâm thành tìm phúc (Bịt mắt bắt đồ), Vũ điệu sum vầy (Nhảy sạp) cũng như thử thách bản lĩnh tại khu vực Vững bước bình an (Đi cầu khỉ), Vòng xoay hỷ lạc (Ném vòng) hay Đánh bay âu lo (Ném lon).
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giải trí, Lễ hội còn mở ra không gian Workshop sáng tạo "Khéo tay mừng Tết" để mỗi du khách có cơ hội tự tay tạo nên những sản phẩm trang trí độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân, làm đẹp cho không gian sống của mình trong dịp Tết đến như pháo giấy rực rỡ, thiệp chúc mừng gửi gắm tâm tình, phong bao lì xì may mắn hay các tác phẩm tranh Tết và đồ trang trí cây đào, cây mai tinh tế.

không khí Lễ hội bùng nổ với chương trình biểu diễn nghệ thuật
Khi màn đêm buông xuống, không khí Lễ hội sẽ càng bùng nổ với chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng ngày. Từ những bước catwalk đầy tự tin của các thiên thần nhỏ trong show trình diễn thời trang nhí, đến những giai điệu ca nhạc sôi động, tất cả hứa hẹn sẽ tạo nên một bữa tiệc tinh thần trọn vẹn, khép lại một năm cũ và mở ra một năm mới Bính Ngọ đầy hưng phấn và thịnh vượng.
Bên cạnh đó, là các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn sẽ được tổ chức trong suốt 08 ngày diễn ra chương trình, du khách sẽ được đắm mình trong một không gian văn hóa Tết đặc sắc, nơi những giá trị truyền thống được làm mới bằng hơi thở đương đại.
Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hoá, Lào Cai, Sơn La, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hoà… mang đến các sản phẩm đặc sản, hàng hóa phục vụ Tết phong phú đa dạng. Đặc biệt, Lễ hội có sự tham gia của các Nghệ nhân Hà Nội như: Nghệ nhân nặn Tò he Đặng Văn Hậu, Nghệ nhân lụa tơ tằm Ngô Thị Thuận, thầy đồ cho chữ…
Khu vực trải nghiệm STEM - AI - ROBOTIS thu hút giới trẻ
Theo Ban tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, chương trình hướng tới xây dựng Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa – du lịch đặc trưng của Hà Nội mỗi dịp Xuân về; qua đó lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần kích thích tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại – dịch vụ.
Diễn ra từ ngày 07 đến 14/02/2026 (tức 20 đến 27/12 Âm lịch) tại Khu vực Trường đua F1, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026 do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan đồng tổ chức, không chỉ là điểm đến mua sắm lý tưởng cho người dân và du khách, mà còn là không gian xúc tiến thương mại hiệu quả, đồng thời mang đến những trải nghiệm Xuân ý nghĩa, ấm áp cho nhân dân và du khách.
Lê Kim Liên









