Bình Dương: Triệt phá ổ làm giả giấy tờ biến ra cử nhân, thạc sĩ
Thanh Hóa: Tin tức mới nhất về dùng 'bằng giả' ở ngành y tế
Mua bằng thạc sỹ y khoa 200 triệu: Kết luận chính thức của Bộ Giáo dục ra sao?
Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo việc mua bằng Tiến sĩ Y khoa giá 200 triệu
Giả mạo văn bản của lãnh đạo tỉnh để lừa dân
Giả mạo giấy tờ, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội bị bắt
Theo tin tức đã đưa trên báo PLO, ngày 26/1, công an tỉnh Bình Dương cho biết, công an thị xã Dĩ An phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh vừa triệt phá một đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn.
Bốn nghi can bị bắt giữ trong đường dây này gồm: Nguyễn Hồng Văn (40 tuổi), Lê Bá Tòng (45 tuổi, cùng ngụ thị xã Dĩ An), Mã Thanh Vân (37 tuổi, quê Bến Tre) và Vũ Đức Hải (40 tuổi, quê Thanh Hóa). Khám xét nơi ở và làm việc của các nghi can, công an thu giữ tới 5.800 con dấu các loại và nhiều dụng cụ khác.
Đường dây làm bằng giả có tới 5.800 con dấu sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Ảnh minh họa
Bước đầu, công an xác định bọn chúng mở cơ sở tại một địa điểm thuộc thị xã Dĩ An và chuyên nhận làm giả bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, giấy phép lái xe và nhiều loại giấy tờ khác với giá từ 200.000-1 triệu đồng. Thời gian qua, đường dây này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ làm giả và mua bán giấy tờ giả như bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, giấy phép lái xe... rồi bán ra thị trường khu vực Bình Dương, TP HCM... với giá từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/bằng.
Trước đó, chiều 12.1, lực lượng cảnh sát TP Hồ Chí Minh điều tra đã bất ngờ đồng loạt tấn công vào nhiều điểm nằm trong đường dây tội phạm làm bằng giả cực lớn bán ra thị trường từ 500 - 600 bằng cấp giả mạo. Đây là một đường dây được tổ chức rất chặt chẽ, tinh vi và có quy mô cực lớn. Số khách hàng mua bằng cấp giả ngày càng nhiều, thể hiện danh tính trên khắp cả nước, từ Bắc vào Nam, từ bằng cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ… đáp ứng tất cả các chuyên ngành mà khách hàng yêu cầu chỉ trong vài ngày đặt hàng, người mua bằng bỗng biến thành một thạc sĩ, tiến sĩ, theo Laodong.
Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra và điều mà dư luận đang hết sức quan tâm là những đối tượng nào đã mua bằng cấp giả của đường dây này, với mục đích sử dụng gì để xử lý, thu hồi và tiêu hủy.
Phương Khanh