Vì sao Habeco bị nhắc nhở trên toàn thị trường?
Mổ xẻ nguyên nhân khiến 'ông lớn' Habeco liên tiếp 'thất thủ' cả thị phần lẫn lợi nhuận
Habeco trả cổ tức, Bộ Công Thương dự thu hơn 340 tỷ đồng
Những khó khăn khi Carlsberg muốn sở hữu ít nhất 51% cổ phần Habeco
Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh mới ra quyết định số 545/QĐ-SGDHCM nhắc nhở trên toàn thị trường đối với cổ phiếu BHN của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco).
Nguyên nhân, do Habeco đã vi phạm về công bố thông tin 3 lần trở lên trong vòng 1 năm, thuộc trường hợp bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường.
Ảnh minh họa.
Theo đó, ngày 03/05/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã gửi thông báo nhắc nhở Habeco chậm công bố Báo cáo thường niên năm 2017. Sau đó đến ngày 30/05/2018, công ty lại bị nhắc nhở chậm công bố việc điều chỉnh hồi tố năm 2016. Mới đây nhất, ngày 21/12/2018, công ty bị nhắc nhở chậm công bố thông tin nhận đơn xin từ nhiệm về đơn từ nhiệm bà Đinh Thị Thanh Hải - Trưởng ban kiểm soát.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm công ty Habeco đạt 6.778 tỷ đồng doanh thu giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái còn lợi nhuận sau thuế giảm 19% so với 9 tháng đầu năm 2017. EPS đạt 2.207 đồng/cổ phiếu. Doanh thu của Habeco không tăng trưởng là điều đã được dự báo từ trước, trong bối cảnh, công ty bị các doanh nghiệp lớn như Sabeco, Heineken hay Budweiser cạnh tranh quyết liệt.
Thị phần bia Hà Nội những năm qua cũng giảm liên tục, từ mức 20% năm 2016 xuống còn khoảng 15% trong năm nay. Sản phẩm của bia Hà Nội cũng gặp khó khăn khi bị đẩy xuống phân khúc tiêu dùng thấp là bia hơi và phải nhường lại thị phần bia chai, bia lon cho những nhãn hiệu tên tuổi khác.
Nguyễn Huệ