Vì sao 'tỷ phú' Zimbabwe không thích đổi tiền?

author 10:11 18/06/2015

Mang 90.000 tỷ đôla nội tệ đi đổi lấy 0,4 USD, song một người dân ở Zimbabwe lại phải chi ra 2 USD, tương đương khoảng 400.000 tỷ, để mua vé xe bus cho hai chiều.

Những nỗ lực ngăn chặn siêu lạm phát đang được Zimbabwe thực hiện, khi quốc gia này bắt đầu chiến dịch khai tử đồng nội tệ hôm thứ hai vừa qua. Từ 15/6 đến 30/9, người dân có thể mang nội tệ cũ tới các ngân hàng để quy đổi ra USD.

Theo Reuters, chính phủ Zimbabwe dự kiến sẽ phải bỏ ra 20 triệu USD để có thể thu hồi toàn bộ lượng nội tệ còn tồn tại trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, lượng người đến đổi tiền trong 2 ngày đầu khá ít. Phần lớn ý kiến cho rằng, tỷ giá Ngân hàng Trung ương Zimbabwe (RBZ) đưa ra không hợp lý. Theo quy định, bất kỳ tài khoản nào có số dư từ 0 đến 175 triệu tỷ đôla Zimbabwe sẽ được nhận một khoản tiền đồng hạng 5 USD. Với những tài khoản có số dư cao hơn, mỗi 35 triệu tỷ đôla Zimbabwe sẽ được đổi lấy 1 USD.

Đối chiếu với tình hình thực tế, người dân Zimbabwe - được gọi là các "tỷ phú" do ai cũng có trong tay hàng nghìn, triệu tỷ đôla - rõ ràng có cơ sở để phàn nàn về mức tỷ giá RBZ đưa ra. Trên các trang web thương mại điện tử, những tờ tiền mệnh giá 100.000 tỷ đôla Zimbabwe là mặt hàng rất được giới sưu tập ưa chuộng.

Một tờ 100.000 tỷ đôla Zimbabwe tiền mặt bán trên eBay sẽ có giá khoảng 35 USD. Trong khi đó, nếu đem đến RBZ để đổi, người dân chỉ được trả 0,4 USD. Giá trị khi bán nội tệ Zimbabwe trên eBay gấp 87,5 lần so với mức được trả khi đem đổi khiến người dân không hào hứng.

Tại khu nghỉ dưỡng ở khu vực thác nước Victoria, du khách phải trả 20 USD để sở hữu 1 tờ 100.000 tỷ đôla Zimbabwe. Trong khi đó, một nhà buôn cho biết, ông sẵn sàng bỏ ra 10 USD cho mỗi tờ 100.000 đôla Zimbabwe. Mức giá nói trên cũng cao hơn so với khi đổi trong ngân hàng.

"Tôi nghĩ chính phủ Zimbabwe đang làm một việc vô nghĩa. Với mức tỷ giá họ đưa ra, tôi thà để tiền bán cho khách du lịch còn hơn", Shadreck Gutuza, một người dân nói trên trang Boingboing.

Rất nhiều khách du lịch tới đất nước này sẵn sàng trả ít nhất 5 USD cho mỗi tờ 100.000 tỷ đôla nội tệ.

Alice Mhandara, một người sống tại Harare, thủ đô Zimbabwe, phải bỏ ra 1 USD để có thể di chuyển tới ngân hàng thực hiện việc đổi tiền. Tuy nhiên, Alice thất vọng ra về, khi 90.000 tỷ mang theo thậm chí không đủ để cô có thể mua vé xe bus.

"Tôi mất 1 USD để đến đây đổi tiền, rồi thêm 1 USD nữa để đi về. Nếu chỉ trả tôi 36 xu cho 90.000 tỷ thì nói làm gì", Alice bức xúc. Cô đã phải sử dụng những chiếc túi để có thể mang nội tệ Zimbabwe tới ngân hàng.

Bất chấp những phàn nàn của người dân, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Zimbabwe, ông John Mangudya, vẫn rất tự tin với chính sách đổi tiền này. "Người dân đang rất hào hứng. Ít nhất, họ cũng được nhận lại chút gì đó từ những đồng bạc kia", Mangudya trả lời hãng tin AP hôm thứ 2 vừa qua.

Elijah Risinamhodzi, một người sở hữu 410.000 tỷ đôla Zimbabwe tiền tiết kiệm, tỏ ra bức xúc trước tỷ giá RBZ đưa ra. "Thật không công bằng. Tôi đã phải rất vất vả tiết kiệm tiền trong nhiều năm, vậy mà bây giờ chỉ đổi được 1,4 USD", Elijah nói.

Theo Elijah, lượng tiền mặt người dân ở Zimbabwe tích trữ vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, sẽ không một ai đồng ý đổi tiền với tỷ giá "bèo bọt như vậy".

Theo Zing News


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang