Việt Nam 'ngốn hết' hơn 1.000 tỷ tiền thuốc trừ sâu Trung Quốc trong 2 tháng

author 19:03 08/04/2016

(VietQ.vn) - Trong 2 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã chi 51,6 triệu USD (khoảng 1.083,6 tỷ đồng) nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Trung Quốc.

Theo thông tin cập nhật của Tổng cục Hải quan, chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm 2016, cả nước đã chi 51,6 triệu USD nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Trung Quốc.

Như vậy, đồng nghĩa với việc Trung Quốc chiếm tới gần 46,5% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu của cả nước trong cùng thời điểm (hết tháng 2 cả nước nhập 111 triệu USD, tương đương khoảng 2.331 tỷ đồng). Năm 2015, cả nước nhập khẩu lượng thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Trung Quốc trị giá 376 triệu USD.

Tính hết tháng 2, cả nước nhập khẩu lượng hàng hóa từ Trung Quốc trị giá 6,54 tỷ USD (khoảng . Quốc gia này tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, hơn 1 tỉ USD là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (trị giá 1,186 tỉ USD).

Việt Nam nhập khẩu lượng lớn thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Trung Quốc

Việt Nam nhập khẩu lượng lớn thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Trung Quốc. Ảnh: Lao động

Những mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có trị giá kim ngạch lớn khác có thể kể đến như: Điện thoại các loại và linh kiện gần 966 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 756 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 668 triệu USD, báo Lao động đưa tin.

Phát biểu tại một hội thảo quốc gia được tổ chức cuối năm 2015, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết: Việt Nam là nước nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu lớn trên thế giới, do ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa phát triển mạnh do đó còn phụ thuộc rất lớn vào thuốc ngoại nhập và nguyên liệu từ nước ngoài.

Ông Hồng nói: Việt Nam đang phụ thuộc nhập khẩu thuốc sâu và nguyên liệu thuốc sâu từ 15 thị trường, trong đó Trung Quốc từ chỗ chiếm 80% giá trị nhập khẩu nay đã giảm xuống còn 60% năm 2013 và hơn 50% năm 2015. Ngoài ra còn các thị trường khác như Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Bỉ, Anh và Hoa Kỳ....

Về cơ cấu loại thuốc bảo vệ thực vật, hiện trong số các thuốc bảo vệ thực vật sử dụng tại Việt Nam có khoảng 45 - 47% là thuốc cỏ; 20 -22% là thuốc trừ bệnh; 22 -23% là thuốc trừ sâu; còn lại là các thuốc điều hòa sinh trưởng và các thuốc khác như thuốc trừ chuột, thuốc trừ ốc, theo Dân trí.

>> Bộ NN&PTNT cẩn trọng, khống chế diện tích cây ‘tỷ đô’ mắc ca

Hồng Ngọc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang