Vĩnh Long chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin thông qua đào tạo kỹ năng, diễn tập
(VietQ.vn) - Thời gian qua Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long đã luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn thông tin bằng nhiều hình thức như diễn tập trực chiến, đào tạo kỹ năng phân tích đánh giá an toàn thông tin.
Sự kiện: AN TOÀN THÔNG TIN
Ninh Bình: Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
An toàn thông tin là “lá chắn” chủ quyền số
An toàn thông tin ngành Ngân hàng: Bài toán cần sự 'chung tay' của các liên ngành
Trước tình hình hoạt động tấn công mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền (ransomware) tăng mạnh thời gian gần đây và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng, ngày 07/4/2024 Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 33/CĐ-TTg về tăng cường bảo đảm ATTT mạng; ngày 12/4/2024 Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1337/BTTTT-CATTT về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm ATTT mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.
Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng, khả năng phòng, chống các nguy cơ tấn công mạng, bao gồm cả việc ứng cứu sự cố nhằm phục hồi, giảm thiểu thiệt hại, đưa các hệ thống thông tin trở lại hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất khi gặp sự cố tấn công mạng, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Chỉ thị số: 08/CT-UBND về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.
Theo đó song song với việc thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn thông tin (ATTT). Các đợt diễn tập thực chiến, các lớp đào tạo kỹ năng về an toàn thông tin đã được quan tâm tổ chức, góp phần nâng cao năng lực và kinh nghiệm trong việc điều phối và ứng cứu sự cố liên quan đến an toàn, an ninh mạng.

Vĩnh Long chú trọng đảm bảo an toàn thông tin thông qua các lớp đào tạo kỹ năng, diễn tập. Ảnh: Xuân Tươi
Cụ thể, trong 3 ngày (2- 4/12), 35 học viên là thành viên Đội Ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh; Tiểu ban An toàn, an ninh mạng và Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; Cán bộ kỹ thuật vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh; Các cơ sở giáo dục- đào tạo trên địa bàn tỉnh sẽ được các báo cáo viên cung cấp kiến thức, hướng dẫn phương pháp và các kỹ thuật đánh giá ATTT mạng; một số kỹ thuật kiểm tra; thực hành phân tích đánh giá ATTT.
Theo ông Lê Thế Vinh- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long, lớp đào tạo nhằm tiếp tục trang bị kiến thức về ATTT để nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số và ATTT cho học viên từ đó, góp phần ổn định và phát triển nguồn nhân lực ATTT trên địa bàn tỉnh.
Hay trước đó Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng tập huấn và diễn tập thực chiến an toàn, an ninh mạng năm 2024 với chủ đề “Phòng, chống tấn công mạng vào hệ thống thông tin trọng yếu” cho Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng số 9 gồm 12 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mục đích nhằm nâng cao năng lực của thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố, đội ứng cứu sự cố, đơn vị chuyên trách về ATTT để kịp thời phát hiện các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật về công nghệ, quy trình, con người nhằm có cơ sở đề ra các giải pháp phù hợp để đảm bảo ATTT cho hệ thống.
Đặc biệt, kể từ khi Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 60/CT-BTTTT thì hoạt động diễn tập càng đi vào chiều sâu, phản ánh đầy đủ hơn công tác đảm bảo ATTT. Theo đó, hoạt động diễn tập thực chiến chuyển trạng thái từ “tĩnh” sang “động”, diễn ra không cần kịch bản và trong thời gian đủ dài để thành viên tham gia có thể phát huy các kỹ năng tấn công và đưa đội ứng cứu sự cố vào trạng thái luôn thường trực, sẵn sàng xử lý sự cố, như các cuộc tấn công trong thực tế; thay vì kịch bản có trước và giới hạn trong thời gian ngắn như trước đây.
Bà Đoàn Hồng Hạnh- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long thông tin thêm, tham gia đợt diễn tập thực chiến “Phòng, chống tấn công mạng vào hệ thống thông tin trọng yếu” có 3 đội phòng thủ, 30 đội khai thác lỗ hổng và 1 đội chuyên gia. Với yêu cầu diễn tập trên hệ thống thật, không có kịch bản trước và có giới hạn về mục tiêu sẽ giúp đánh giá toàn diện hơn về các mặt giám sát, phát hiện, khả năng ứng phó với các sự cố cũng như việc phân tích chuyên sâu để xử lý triệt để các nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình vận hành…”.
Đánh giá về các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin tại tỉnh Vĩnh Long, ông Võ Hồng Phúc- Phó Trưởng Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Vĩnh Long là cụm trưởng tổ chức diễn tập thực chiến năm 2024 với quy mô toàn Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng số 9; có nhiều điểm mới về hệ thống mục tiêu, số lượng đội phòng thủ, đội khai thác lỗ hổng tham gia…
Thông qua đợt diễn tập lần này, mong muốn giúp cho các tỉnh phát hiện sớm, kịp thời các lỗ hổng trong quá trình bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu, để giúp cho đơn vị vận hành giám sát bảo vệ, gia cố hệ thống thông tin để đảm bảo tốt hơn vấn đề ATTT của đơn vị.
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long Đoàn Hồng Hạnh nhấn mạnh, trong các năm qua, tỉnh Vĩnh Long cũng thấy được rằng vấn đề đảm bảo ATTT là rất quan trọng, là nhiệm vụ sống còn và phải được thực hiện song song với triển khai xây dựng chính quyền số, chính phủ số, xã hội số. Từ năm 2017 đến nay, sau khi thành lập Đội Ứng cứu sự cố ATTT mạng, tỉnh đã tổ chức 7 lần diễn tập ATTT mạng. Việc diễn tập không chỉ đơn thuần là một hoạt động lý thuyết, mà còn là cơ hội quý giá để các thành viên tham gia thực hành và rèn luyện kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan đến an ninh mạng.
An Dương









