Vụ C.ty than 91 phá rừng đào than: Quảng Ninh vào cuộc rốt ráo rồi…lặng thinh?

author 18:37 16/05/2016

(VietQ.vn) - Thay vì tìm hiểu ngọn ngành vụ Công ty than 91, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã vội vàng yêu cầu Uông Bí báo cáo, trong khi vụ việc xảy ra tại Đông Triều.

Ngay khi có thông tin phản ánh Công ty than 91 (thuộc Tổng Công ty Đông Bắc) khai thác than trái phép tại khu vực vành đai rừng quốc gia Yên Tử (thuộc xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí), lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra Công văn chỉ đạo hỏa tốc số 2565/UBND-MT “nội dung báo chí phản ánh về việc khai thác than trái phép tại rừng quốc gia Yên Tử”.

Giấy phép chỉ cho khai thác than hầm lò nhưng Công ty than 91 lại khai thác than lộ thiên?

Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo: “Giao Chủ tịch UBND TP Uông Bí khẩn trương kiểm tra hiện tượng báo chí nêu, triển khai ngay biện pháp khắc phục và xử lý vi phạm (nếu có), để đảm bảo không để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép trong khu vực, đặc biệt là khu vực rừng quốc gia Yên Tử, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/5/2016”.

Ngày 10/5, lãnh đạo UBND TP Uông Bí đã có văn bản báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long và Phó Chủ tịch tỉnh Đặng Huy Hậu về sự việc.

Theo báo cáo của Uông Bí, cửa lò +265 của Công ty than 91 nằm trong diện tích giấy phép khai thác khoáng sản số 2948/GP-BTNMT ngày 19/12/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Toàn bộ khai trường, trong đó có cửa lò +265 nói trên, nằm trong địa giới hành chính xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, nằm ngoài ranh giới rừng quốc gia Yên Tử, cách ranh giới rừng quốc gia Yên Tử gần 200m.

Lãnh đạo Uông Bí khẳng định, qua kiểm tra hiện trạng rừng khu vực nói trên, rừng quốc gia Yên Tử không bị chặt phá, xâm hại như báo chí phản ánh.

Vỉa than lộ thiên được cho là khai thác trái phép của Công ty than 91, Tổng công ty Đông Bắc

Là người theo dõi tin tức Quảng Ninh đã lâu, tôi đánh giá rất cao tinh thần cũng như cách làm việc của lãnh đạo tỉnh này. Hầu hết, khi trên địa bàn xuất hiện thông tin trái chiều, tiêu cực, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thường ngay lập tức vào cuộc, chỉ đạo làm rõ thông tin báo chí phản ánh.

Vụ việc Công ty than 91 phá rừng đào than cũng vậy. Khi nhận được phản ánh, tỉnh Quảng Ninh cũng ngay lập tức yêu cầu Uông Bí báo cáo. Nhưng khi Uông Bí báo cáo sự việc xảy ra trên địa bàn thị xã Đông Triều chứ không phải Uông Bí, đáng lẽ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh phải yêu cầu Đông Triều báo cáo lại. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên, đến hôm nay đã một tuần trôi qua, vụ việc bỗng trở nên im ắng một cách lạ thường (!?)

Việc Công ty than 91 (Tổng Công ty Đông Bắc) phá rừng, khai thác than lộ thiên tại xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, chỉ cách ranh giới rừng quốc gia Yên Tử vài trăm mét là chuyện không hề nhỏ.

Bởi trong giấy phép, Công ty này chỉ được khai thác than ở dạng hầm lò. Khai thác lột thiên ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất rừng phòng hộ, gây bức xúc trong dư luận địa phương. Đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xem xét, xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật. 

>> Vụ phá rừng lấy than: Sai phạm ‘động trời’ tại Tổng công ty Đông Bắc?

V.C

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang