Những siêu súng bắn tỉa nòng lớn ấn tượng với uy lực mạnh

author 06:58 21/02/2015

(VietQ.vn) - Súng bắn tỉa từ lâu đã được mệnh danh là một trong những loại vũ khí quân sự "tử thần" vì tính chính xác và uy lực. Hiện nay đã xuất hiện những mẫu súng bắn tỉa nòng lớn uy lực vô cùng ấn tượng.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Súng bắn tỉa là một loại vũ khí quân sự không thể thiếu trong kho tàng vũ khí của bất kỳ nền quân đội nào. Tính chính xác, khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa làm loại vũ khí này trở thành một ứng cử viên tuyệt vời cho các nhiệm vụ ám sát, tiêu diệt sinh lực địch từ khoảng cách an toàn. Những mẫu súng bắn tỉa nòng lớn càng làm tăng thêm tầm bắn hiệu quả và uy lực vốn có của loại vũ khí này.

Mechem NTW-20

Súng bắn tỉa NTW-20 là tác phẩm của nhà thiết kế vũ khí người Nam Phi Tony Neophytou và sau đó được công ty Mechem (thuộc Tập đoàn DENEL) mua lại. NTW-20 có 2 phiên bản: cỡ nòng 20mm và 14,5mm. Hai phiên bản này có thể dễ dàng hoán đổi cho nhau bằng cách thay đổi nòng, khóa nòng, hộp tiếp đạn và kính ngắm (thời gian thay thế chỉ mất khoảng 1 phút).

Siêu súng bắn tỉa nòng lớn Mechem NTW-20 là 1 loại vũ khí quân sự lợi hại

Siêu súng bắn tỉa nòng lớn Mechem NTW-20 là 1 loại vũ khí quân sự lợi hại

Với phiên bản cỡ nòng 20mm, súng sử dụng loại đạn 20 x 83,5mm MG151 do Đức chế tạo từ Thế chiến II. Phiên bản cỡ nòng 14,5mm dùng đạn 14,5 x 114mm của Nga - loại được sử dụng trên các loại súng máy hạng nặng KPV/KPVT.

Tầm bắn hiệu quả tối đa lần lượt với phiên bản cỡ nòng 20mm và 14,5mm là 1.500m và 2.300m.Súng bắn tỉa NTW-20 được thiết kế bởi nhà thiết kế vũ khí người Nam Phi Tony Neophytou và sau đó được công ty Mechem (thuộc Tập đoàn DENEL) mua lại. Với cỡ nòng 20mm, NTW-20 có thể tiêu diệt các loại mục tiêu như máy bay đang đậu trên đường băng, trực thăng, các thiết bị thông tin liên lạc,...Với cỡ nòng 14,5mm, súng có thể tiêu diệt các mục tiêu như xe bọc thép chở quân, cũng như các mục tiêu bọc thép nhẹ ở khoảng cách xa.

Súng bắn tỉa siêu lớn của ISIS

ISIS đã tự chế được vũ khí quân sự cho riêng mình với sự xuất hiện của súng bắn tỉa nòng siêu lớn

ISIS đã tự chế được vũ khí quân sự cho riêng mình với sự xuất hiện của súng bắn tỉa nòng siêu lớn

Lực lượng phiến quân của nhà nước khủng bố tự xưng ISIS ở Iraq và Syria đã chế tạo được một loại súng bắn tỉa siêu lớn, sức công phá có thể cực mạnh có chiều dài 10 feet, tương đương khoảng 3.048 mét, bắn đạn cỡ nòng 23mm. Loại đạn này có thể thuyên thủng và thổi tung được một số loại xe bọc thép hạng nhẹ. Đây là loại vũ khí vô cùng nguy hiểm bởi mức độ sát thương và gây thiệt hại rất lớn.

Barrett M82

Barrett M82 là súng bắn tỉa hạng nặng của Mỹ đang nắm giữ 4 trong số 13 kỷ lục bắn tỉa của thế giới. Barrett M82 được chế tạo bởi Barrett Firearms một trong những công ty chế tạo súng bắn tỉa hàng đầu thế giới.

M82 được đưa vào sử dụng trong quân đội Mỹ từ năm 1989, nó còn được biết đến với tên gọi tiêu chuẩn M107. Súng sử dụng hộp tiếp đạn 0.50 Cal (12,7x99mm) theo tiêu chuẩn NATO. M82 được trang bị kính ngắm quang học hoặc kính ngắm hồng ngoại tùy thuộc vào nhiệm vụ.

Súng có ống giảm giật đầu nòng đặc biệt với các lỗ thoát hơi thuốc nổ khi bắn hình chữ V hướng về sau cho phép triệt tiêu một phần lực giật của súng khí bắn. Súng có chiều dài 1.400mm, nòng súng dài 813mm, trọng lượng 13,5kg, M82 sử dụng hộp tiếp đạn 10 viên cỡ nòng 12,7x99mm.

Vũ khí quân sự Barett M82 là 1 loại súng bắn tỉa dùng đạn 12,7mm

Vũ khí quân sự Barett M82 là 1 loại súng bắn tỉa dùng đạn 12,7mm

M82 hoạt động theo cơ chế sử dụng trực tiếp lực giật của viên đạn khi nổ để đẩy khối khóa nòng về sau và tống võ đạn ra ngoài cũng như lên viên đạn mới. Súng có tầm bắn hiệu quả lên đến 1.800 mét, tầm bắn tối đa tới 2.600 mét.

Biến thể M82A1 đang nắm giữ kỷ lục thứ 4 trong số 13 kỷ lục bắn tỉa xa nhất thế giới với phạm vi 2.300 mét được thiết lập vào năm 2004 tại Iraq. Ngoài ra M82 còn nắm giữ 1 kỷ lục bắn tỉa khác với các phạm vi 2.092 mét được thiết lập vào năm 2008 trong chiến tranh Afghanistan. M82 còn nắm giữ 2 kỷ lục khác với phạm vi lần lượt là 1.614 mét được thiết lập vào năm 2004 và 1.380 mét được thiết lập vào năm 2007.

N12

Nước ta đã nghiên cứu chế tạo thành công vũ khí quân sự súng bắn tỉa nòng lớn 12,7mm với tên gọi N12

Nước ta đã nghiên cứu chế tạo thành công vũ khí quân sự súng bắn tỉa nòng lớn 12,7mm kí hiệu N12

N12 là kí hiệu của loại súng bắn tỉa cỡ nòng 12,7mm do nhóm các cán bộ thuộc Phòng Khí tài, Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) nước ta đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công. Theo  Đại úy  Nguyễn Hồng Việt, trưởng nhóm nghiên cứu, sản phẩm kính ngắm bắn ngày đồng bộ cho súng bắn tỉa cỡ nòng 12,7mm (ký hiệu N12) có khối lượng 1,28kg.

Các thông số kỹ, chiến thuật đều đạt tiêu chuẩn, như: Độ phóng đại 10 lần, thị giới 3mm, mức phân biệt 6 giây, cự ly ngắm bắn tối đa 1.800m… Kết quả thử nghiệm cho thấy, kính hoạt động tốt, thao tác lấy góc bắn trên kính thuận tiện, nhanh chóng, tư thế ngắm bắn hợp lý, khả năng tháo lắp dễ dàng, các đại lượng đặc trưng về độ tản mát (độ lệch trung gian và dải trung tâm) của súng khi ngắm bằng kính đều nằm trong phạm vi cho phép.

Anh Toàn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang