Bộ GTVT xem xét thay người điều hành Tổng Thầu Trung Quốc

author 10:09 30/12/2014

(VietQ.vn) - Sau sự cố sập giàn giáo, Thứ Trưởng Bộ GTVT đang cân nhắc thay GĐ điều hành của Tổng thầu Xây lắp Trung Quốc của dự án đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông.

Trả lời trên báo Tiền Phong về vụ việc sập giàn giáo, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cũng đã quyết định lập tổ công tác điều tra sự cố gồm các cơ quan trực thuộc và các chuyên gia đầu ngành.

Thứ trưởng chia sẻ: “ Tùy thuộc vào kết quả điều tra nguyên nhân, Bộ GTVT sẽ xem xét việc có tiếp tục sử dụng đơn vị tư vấn giám sát của dự án (là công ty TNHH Giám sát xây dựng - Viện Nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt Bắc Kinh) và giám đốc điều hành của tổng thầu xây lắp (là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc) hay không”. Sau khi làm rõ nguyên nhân sự cố, Bộ GTVT sẽ chính thức làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc.

Xem xét thay thế người điều hành dự án đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông sau sự cố sập giàn giáo

Xem xét thay thế người điều hành dự án đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông sau vụ sập giàn giáo. Ảnh NLD

Liên quan đến vụ việc sập giàn giáo sáng ngày 28/12 vừa qua, ngay sau khi sự cố xảy ra, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có quyết định ngay đình chỉ công tác điều hành đối với ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng giám đốc Ban Quản Lý ( BQL) Dự án đường sắt để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Sau cuộc họp khẩn về sự cố này, tối 29/12, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã quyết định kỷ luật một loạt những cán bộ đầu ngành. Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” với các ông:  Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án đường sắt trên cao; Triệu Khắc Dũng, Phó Cục trưởng Cục quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ GTVT.  Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng giáng chứng với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền Tổng giám đốc BQL dự án đường sắt trên cao, xuống giữ chức Phó tổng giám đốc BQL dự án kể từ ngày 10-1-2015.

Sáng 28/12, quá trình đổ bê tông thi công xà mũ trụ H7 Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, hệ thống sàn, đà giáo bị sụt xuống đường, tại vị trí ga bến xe Hà Đông, đường Trần Phú. Thời điểm xảy ra sự cố, một chiếc taxi chở 4 người chạy qua đã bị giàn giáo đổ xuống đè bẹp, rất may không có thương vong.

Phương Khanh (tổng hợp từ Vietnamnet, Tiền phong, NLD)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang