Vừa bật điều hòa vừa nấu ăn: Nguy hiểm chết người
(VietQ.vn) - Một gia đình 5 người suýt mất mạng chỉ vì thói quen nhiều người vẫn mắc khi sử dụng điều hòa trong những ngày nắng nóng. Câu chuyện là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai đang vô tư đóng kín nhà khi nấu ăn.
Kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh, lạm phát duy trì ở mức thấp trong năm 2025
Viện Đo lường Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2025
VCCI đề xuất bỏ giới hạn khuyến mại 50%, chuyển hoàn toàn sang cơ chế hậu kiểm
Một gia đình 5 người ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã trải qua một đêm kinh hoàng khi tất cả đều bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) sau bữa tối tại nhà.
Tối hôm đó, cả nhà quây quần nấu nướng, tổ chức bữa tiệc nhỏ. Trời oi bức, họ quyết định đóng kín cửa, bật điều hòa suốt buổi tối. Rạng sáng hôm sau, cả năm người đồng loạt xuất hiện triệu chứng bất thường: chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, buộc phải nhập viện khẩn cấp.
Kết quả xét nghiệm khiến các bác sĩ không khỏi giật mình: nồng độ carboxyhemoglobin – chỉ dấu ngộ độc khí CO – trong máu của cả 5 người lên tới 12,8%. Đây là mức nhiễm độc CO cấp độ trung bình, có thể dẫn tới tử vong nếu không kịp thời phát hiện và điều trị.
Người chồng cho biết, hôm đó cả nhà nấu ăn bằng bếp gas trong không gian kín, tất cả cửa sổ và cửa chính đều đóng để giữ hơi lạnh điều hòa. Đây chính là nguyên nhân gây nên thảm họa suýt cướp đi mạng sống cả gia đình.

Ảnh minh họa.
Bác sĩ Chí Đông, chuyên khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đông Tây Y kết hợp Ôn Châu phân tích: Khi sử dụng bếp gas trong không gian thiếu lưu thông, hàm lượng oxy sẽ giảm nhanh, khiến quá trình đốt cháy khí gas không hoàn toàn, sinh ra khí carbon monoxide – loại khí không màu, không mùi nhưng cực độc.
“Việc đóng kín không gian để bật điều hòa vô tình ngăn cản luồng không khí lưu thông, khiến khí CO tích tụ và gây ngộ độc”, bác sĩ nhấn mạnh.
CO vốn được gọi là “sát thủ thầm lặng” vì không mùi, không màu, không gây kích ứng ngay, nạn nhân chỉ phát hiện khi các triệu chứng đã nặng. Bác sĩ cảnh báo, ngộ độc CO nhẹ có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Nặng hơn, nạn nhân sẽ đỏ mặt, môi đỏ anh đào, lú lẫn, vã mồ hôi, suy nhược. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn tới hôn mê, co giật, suy hô hấp, tổn thương cơ tim, thậm chí tử vong.
Dù nhiều hộ gia đình hiện đã chuyển sang dùng khí đốt tự nhiên thay gas, bác sĩ vẫn nhấn mạnh: Yếu tố quan trọng nhất là đảm bảo thông gió khi nấu ăn, dù sử dụng bất cứ thiết bị nào. Khi có triệu chứng đau đầu, buồn nôn kéo dài không rõ nguyên nhân, phải ngay lập tức mở cửa thông gió và đến bệnh viện kiểm tra.
Câu chuyện tại Ôn Châu là lời cảnh tỉnh rõ ràng: Những ngày nắng nóng, điều hòa giúp giải nhiệt nhưng không gian sống cần được thông thoáng, đặc biệt khi nấu ăn bằng bếp gas hoặc các thiết bị sinh khí độc. Chỉ một phút bất cẩn, tiện nghi có thể trở thành hiểm họa chết người.
Thanh Hiền (t/h)









