Xây nhà 'chọc trời', sao lại hạn chế nhập cư?

author 08:33 15/11/2012

(VietQ.vn) – Quyết tâm hạn chế nhập cư nhưng Hà Nội lại cho xây dựng rất nhiều tòa nhà chọc trời.

Nhiều đại biểu Quốc hội khi thảo luận về dự Luật Thủ đô đã nêu câu hỏi, vì sao muốn hạn chế nhập cư nhưng Hà Nội vẫn cho xây chung cư cao tầng, trung tâm thương mại chọc trời…?

Hiện nay, theo điều tra của chúng tôi, chủ đầu tư của các tòa nhà chọc trời thường là các công ty lớn hoặc các “đại gia”. Còn những người bán hàng rong đang bị công an, dân phòng "xua đuổi" đều là những người nghèo.

"Đại công trường" gồm trung tâm thương mại, chung cư...được xây dựng đầu đường Nguyễn Trãi.
"Đại công trường" gồm trung tâm thương mại, chung cư...được xây dựng đầu đường Nguyễn Trãi.
Hai cao ốc đầu phố Tây Sơn. Một cái được hoàn thành, một cái đang hoàn thiện.
Hai cao ốc đầu phố Tây Sơn. Một cái được hoàn thành, một cái đang hoàn thiện.
Công trình cao vút đang xây gần cầu vượt ngã Tư Sở.
Công trình cao vút đang xây gần cầu vượt ngã Tư Sở.
Những chung cư cao tầng ở khu Trung Hòa.
Những chung cư cao tầng ở khu Trung Hòa.
Chung cư, trung tâm thương mại trên phố Vũ Trọng Phụng.
Chung cư, trung tâm thương mại trên phố Vũ Trọng Phụng.
Tòa nhà đang xây bên đường Láng.
Tòa nhà đang xây bên đường Láng.

 

Cho xây nhà cao tầng vì phê duyệt từ trước

Trao đổi qua điện thoại với PV Chất lượng Việt Nam, đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho rằng, những tòa nhà cao tầng đang xây dựng là do được phê duyệt từ 3 – 5 năm trước. Hiện nay, việc cấp phép xây dựng đã chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, tại sao cấp phép rồi mà thấy không hợp lý, tại sao Hà Nội không thu hồi giấy phép? Hà Nội có nên công khai các dự án nhà cao tầng đã được cấp phép, tránh tình trạng bây giờ mới xin nhưng lại “đổi” thời điểm ký ở…thời quá khứ?

Chất lượng Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm PV

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang