Xe nhập Thái về Việt Nam ngày càng rẻ, ô tô xịn giá chỉ 400 triệu đồng

author 14:26 18/10/2019

(VietQ.vn) - Nếu tháng trước giá xe ô tô trung bình nhập từ Thái Lan là hơn 450 triệu đồng thì nay đã giảm còn chỉ 405 triệu đồng.

Sự kiện: Ô tô - Xe máy

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 9, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 11.109 chiếc, trị giá hơn 251,7 triệu USD. So với tháng 8, lượng ô tô nhập khẩu tăng 18% về số lượng và 20,5% về giá trị.

Cộng dồn đến hết tháng 9, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt 107.034 xe với giá trị hơn 2,39 tỷ USD, tăng 163,2% về số lượng và giá trị nhập khẩu tăng 156,5%.

 Giá xe nhập Thái giảm mạnh hơn.

Về xuất xứ, trong tháng 9, Thái Lan vẫn tiếp tục là quốc gia cung cấp nhiều ô tô nhất về Việt Nam với 6.586 xe nhập khẩu, trị giá 118 triệu USD, tăng hơn 2.000 xe so với tháng trước. Vị trí thứ 2 là Indonesia với 3.723 xe, giảm khoảng 300 xe so với tháng trước. Tuy nhiên, lượng xe nhập khẩu từ thị trường này vẫn ở mức cao do thuế nhập khẩu ô tô từ các quốc gia ASEAN đã giảm về 0% từ đầu năm 2017 đến nay.

Các quốc gia có lượng xe nhập khẩu ô tô lớn khác về Việt Nam bao gồm: Trung Quốc 466 xe, Mỹ 217 xe, Đức 2.174 xe, Nhật 109 xe,...

Về mức giá trung bình, Indonesia vẫn là quốc gia cung cấp xe giá rẻ nhất về Việt Nam với mức giá trung bình của ô tô nhập khẩu nguyên chiếc ở mức 13,7 nghìn USD (tương đương 317 triệu đồng), do được hưởng thuế nhập khẩu 0%.

Giá trung bình của xe nhập khẩu từ Thái Lan trong tháng 9 cũng thấp đột biến, còn khoảng 17,3 nghìn USD (405 triệu đồng) trong khi tháng trước là trên 20 nghìn USD.

Ngược lại, Ấn Độ là quốc gia cung cấp những chiếc xe ô tô nhập khẩu đắt đỏ nhất về Việt Nam khi giá bán trung bình của xe nhập khẩu lên tới 815 nghìn USD (tương đương 18,9 tỷ đồng) do nhập khẩu xe chuyên dụng.

Việt Nam đang trở thành thị trường nhập khẩu ô tô lớn từ Thái Lan. Với đà này, dự kiến cả năm 2019 kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan sẽ đạt khoảng 1,5 tỷ USD với khoảng 80.000 xe. 

Theo Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, năm 2019, dự báo ngành công nghiệp ô tô Thái Lan sẽ đạt sản lượng 2,15 triệu xe. Trong đó 1,05 triệu xe được bán tại thị trường nội địa, số còn lại xuất khẩu. Tuy nhiên, xuất khẩu ô tô từ Thái Lan sang châu Âu đang gặp khó khăn phải tạm dừng, vì vậy, sẽ tập trung vào thị trường châu Á.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi 2 loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ(VietQ.vn) - Để đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản thông báo về thuốc Arimidex 1mg, thuốc Iressa 250mg không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thái Lan dự kiến sẽ nâng sản lượng ô tô lên 2,5 triệu xe vào năm 2020, trong đó xuất khẩu chiếm hơn 50%. Các thị trường ô tô lớn nhiều tiềm năng rất được quan tâm chú ý.

Thu Hà (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang