Quảng Bình, Quảng Trị là tâm điểm của bão số 12?

author 20:52 01/11/2013

(VietQ.vn) - Hai địa phương là Quảng Bình và Quảng Trị được dự báo là tâm điểm trong đường đi của bão số 12.

Bão số 12 với sức gió giật đến cấp 15

Thông báo mới nhất của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương hôm nay cho biết, bão KROSA đã vượt qua đảo Lu-dông (Philippin) đi vào khu vực phía Đông Bắc biển Đông thành cơn bão số 12.

Hồi 10 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Bản đồ vệ tinh về cơn bão số 12

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 10 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây và có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 10 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Bình – Quảng Ngãi khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 10h ngày 01/11 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 74.405 phương tiện/363.638 người biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh, cụ thể: Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa): 70 phương tiện/683 người giảm 110 phương tiện/1.064 người so với ngày 31/10 (trong đó: Quảng Ngãi: 41 phương tiện, Đà Nẵng: 20 phương tiện, Quảng Nam 04 phương tiện, Bình Định: 05 phương tiện); Tất cả các phương tiện đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Khu vực khác và neo đậu tại bến: 74.335 phương tiện/362.955 người.

Lo ngại thủy văn trên các sông và hồ chứa

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, hiện mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7 giờ ngày 31/10, trên sông Cả tại Nam Đàn: 1,75m; trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,61m. Đến ngày hôm nay, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên vẫn biến đổi chậm.

Các sông Nam Bộ: Lũ sông Cửu Long, sông Vàm Cỏ Tây đang xuống, vùng hạ nguồn đang lên. Mực nước cao nhất ngày 30/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,51m (trên BĐ1: 0,01m); sông Hậu tại Châu Đốc: 3,22m (trên BĐ1: 0,22m); tại Long Xuyên: 2,18m (dưới BĐ2: 0,02m); trên sông Sài Gòn tại Phú An: 1,39m (dưới BĐ2: 0,01m). Mực nước cao nhất sáng ngày 31/10 trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 2,11m (dưới BĐ3: 0,29m). Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/31/10 là 111,32m.

Bão số 12 nhằm hướng đổ bộ vào miền Trung

Bão số 12 nhằm hướng đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Dự báo trong những ngày tới, lũ đầu nguồn sông Cửu Long và sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục xuống; vùng hạ nguồn tiếp tục lên. Đến ngày 4/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 3,25m; tại Châu Đốc xuống mức 3,05m (trên BĐ1: 0,05m); tại Mộc Hóa xuống mức 2,05m (trên BĐ2: 0,25m); vùng hạ nguồn lên mức BĐ3, có nơi trên BĐ3 từ 0,1-0,3m. Ngày 01/11, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,25m.

Về các hồ chứa, theo Vụ Quản lý công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 06 giờ ngày 01/11/2013, tình hình các hồ chứa thủy lợi các tỉnh Bắc Bộ và khu vực miền Trung cụ thể như sau:

- Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Bắc Bộ đến Hà Tĩnh hầu hết đã đầy nước, riêng hồ Sông Mực (Thanh Hóa) tích vượt khoảng 1,5m so với mực nước quy định (hiện đang xả tràn).

- Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào hiện tại mới đạt khoảng 70% dung tích thiết kế; cá biệt có một số hồ chứa đã đầy nước, như: Hoà Mỹ (Thừa Thiên Huế), Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam).

Về các hồ thủy điện, theo báo cáo nhanh của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) tính đến 22 giờ ngày 31/10/2013, hầu hết các hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung, Tây Nguyên do EVN quản lý đều đạt mực nước dâng bình thường hoặc xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Hiện có 03 hồ thủy điện trong khu vực đang xả nước điều tiết: Ya Ly: 62m3/s; Pleikrong: 93m3/s; Se San 4A: 81m3/s.

Dự báo, từ ngày 01 - 05/11/2013, tại Trung Bộ và Tây Nguyên, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ; các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động; các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.

Tại Nam Bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục xuống, vùng hạ nguồn tiếp tục lên. Đến ngày 05/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,25m; tại Châu Đốc xuống mức 3,05m (trên BĐ1: 0,05m); tại Mộc Hóa xuống mức 2,0m (trên BĐ2: 0,2m).

Từ ngày 06-10/11: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục xuống; vùng hạ nguồn sẽ xuống theo triều. Đến ngày 10/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức: 3,05m; tại Châu Đốc ở mức: 2,85m.

Nguyễn Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang