Tiết lộ mới nhất của Interpol về 2 hộ chiếu ăn cắp trong vụ máy bay mất tích

author 07:01 11/03/2014

Ban đầu, 2 hành khách sử dụng hộ chiếu ăn cắp trên chiếc máy bay mất tích của Malaysia định đặt vé giá rẻ đi châu Âu.

Chủ nhân một trong 2 hộ chiếu bị mất cắp trình diện với cảnh sát Thái Lan.

Thông tin trên Trithuctre cho hay, hai người sử dụng hộ chiếu ăn cắp để lên chuyến bay MH370 của hàng không Malaysia Airlines có thể là người Trung Đông.

Giả thuyết trên được đưa ra sau khi báo Financial Times (FT) tiết lộ vé của hai người này được một người Iran mua ở một thị trấn du lịch ở Pattaya, Thái Lan.

Theo tin của FT, một nhân viên văn phòng du lịch ở Thái Lan đã đặt vé cho hai người nói trên cho biết cô được một người Iran yêu cầu thu xếp chuyến đi cho hai khách.

Benjaporn Krutnait, tên người phụ nữ, được một người mà cô chỉ được giới thiệu là “ông Ali” yêu cầu đặt vé. Yêu cầu đầu tiên mà “ông Ali” đưa ra hôm 1/3 là mua vé giá rẻ đi châu Âu cho 2 người đàn ông nói trên.

Benjaporn Krutnait cho biết việc khách hàng nhờ một người khác đặt vé là rất bình thường.

Lúc đầu, Ali đã hỏi mua vé tuyến rẻ nhất đi châu Âu cho khách của mình và không nhắc gì đến việc mua vé chuyến Kuala Lumpur - Bắc Kinh, một hành vi không giống của những kẻ có thể là khủng bố.

Nữ nhân viên hãng du lịch Thái đã đặt 1 vé của hãng hàng không Qatar Airways và một vé của hãng Etihad cho 2 khách. Nhưng vé sau đó đã bị hủy vì Ali không xác nhận lại.

Sau đó, đến thứ Năm tuần trước, Ali gọi lại cho Benjaporn và cô đã đặt cho khách của ông này vé trên máy bay của Malaysia Airlines chuyến đi Bắc Kinh, loại vé rẻ nhất có thể mua được lúc đó.

Một người bạn của Ali đã thanh toán cho Benjaporn bằng tiền mặt. Vé được đặt qua phòng vé của hãng hàng không China Southern Airlines ở Bangkok.

Theo lịch trình dự kiến, sau khi đến Bắc Kinh, hai hành khách bí ẩn sẽ bay tiếp đến Amsterdam ngay trong ngày thứ Bảy. Sau đó một người bay đến Copenhagen, người kia đi Frankfurt.

Interpol cho biết họ đã điều tra chủ các hộ chiếu bị đánh cắp và xem xét hình ảnh ghi được về hai người tình nghi qua camera sân bay.

Việc giả mạo giấy tờ để lên các chuyến bay khu vực nhằm di cư bất hợp pháp hoặc buôn bán ma túy là khá phổ biến. Tuy nhiên, do máy bay mất tích bí ẩn nên vụ việc đang làm dấy lên nghi ngờ về một hành vi khủng bố.

Reuters dẫn lời người đứng đầu tổ điều tra Malaysia cho biết nhà chức trách Malaysia đang điều tra tất cả mọi khả năng dẫn đến vụ mất tích bí ẩn của máy bay Boeing B777-200 số hiệu MH370 Hãng hàng không Malaysia Airlines, trong đó không loại trừ khả năng chiếc máy bay này bị cướp.

Các nhà điều tra của Malaysia cũng cho biết nhà chức trách Việt Nam vẫn chưa xác nhận việc tìm được mảnh vỡ của máy bay.

Sau khi Interpol xác nhận có ít nhất 2 hành khách sử dụng hộ chiếu đánh cắp lên máy bay. Interpol cũng cho biết đang kiểm tra xem liệu các hành khách khác có sử dụng giấy tờ giả hay không.

Nhiều người đặt câu hỏi về an ninh tại sân bay Kuala Lumpur và khả năng xảy ra một vụ cướp máy bay hoặc có người đã đưa bom lên máy bay.

Truyền thông Trung Quốc hôm 10-3 lên tiếng chỉ trích chính quyền Malaysia phản ứng chậm sau khi phát hiện ra chiếc máy bay MH370 mất tích.

“Phía Malaysia không thể trốn trách trách nhiệm-  tờ Thời Báo Hoàn Cầu hôm 10-3 viết – Phản ứng ban đầu của chính quyền Malaysia không đủ nhanh. Có những lỗ hổng trong công tác an ninh của Malaysia Airlines và cơ quan an ninh Malaysia. Nếu đó là một sự cố máy bay hoặc do lỗi phi công, Malaysia Airlines phải chịu trách nhiệm. Nếu đây là một cuộc tấn công khủng bố, thì việc kiểm tra tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur và trong chuyến bay có vấn đề”

Chuyến bay MH370 mất tích hôm 8-3, sau một giờ cất cánh từ sân bay ở Kuala Lumpur để đến Bắc Kinh. Vào thời điểm mất liên lạc, chiếc máy này đã đạt độ cao 35.000 feet (10.670 mét).

 

 

 

Theo Tri thức trẻ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang