200 ô tô và mô tô diễu hành mừng khánh thành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây

author 08:52 05/02/2015

(VietQ.vn) – 150 mô tô và 50 xe ô tô sẽ tham gia diễu hành để chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, 40 năm ngày giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước và khánh thành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vào ngày 8/2 sắp tới.

Lãnh đạo UBND TP.HCM vừa cho biết, chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước và sự kiện khánh thành 55km tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, ngày 8/2, Tổng Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam sẽ tổ chức lễ diễu hành ô tô và mô tô tại lễ thông xe đường cao tốc này.

BTC buổi lễ thông tin, sẽ có 50 ô tô và 150 xe mô tô tham gia diễu hành với vận tốc 60km/h, sẽ bắt đầu diễu hành tại các tuyến đường cuối cùng của cao tốc, thuộc địa phận của tỉnh Đồng Nai khi về tới đầu tuyến đường của cao tốc thuộc địa phận của TP.HCM (đường Mai Chí Thọ, Q.2, TP.HCM) sẽ tách ra làm 3 đoàn khác nhau.

Đoàn 1 sẽ đi từ đường Mai Chí Thọ ra hầm vượt sông Sài Gòn, ra đường Võ Văn Kiệt, vào đường Phó Đức Chính, rẽ phải tại giao lộ với Hàm Nghi, vào đường Tôn Đức Thắng, qua cầu Khánh Hội, vào đường Nguyễn Tất Thành, lên cầu Tân Thuận 2, rồi vào đường Nguyễn Văn Linh. Hành trình sẽ kết thúc tại giao lộ giao với đường Nguyễn Lương Bằng, Q.7, TP.HCM.

200 ô tô và mô tô sẽ diễu hành chào mừng khánh thành tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (ảnh có tính minh họa).

Đoàn 2 sẽ di chuyển theo hướng từ đường Mai Chí Thọ, rẽ phải vào đường Trần Văn Khê, ra cầu Cá Trê, vào cầu Thủ Thiêm, ra đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.1), rẽ phải vào đường Tôn Đức Thắng, vào đường Lê Duẩn rồi Phạm Ngọc Thạch, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng rồi rẽ lên cầu Khánh Hội, vào đường Nguyễn Tất Thành (Q.4) lên cầu Tân Thuận 2, rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Linh và kết thúc ở giao lộ giao với đường Nguyễn Lương Bằng (Q.7).

Đoàn 3 đi theo hướng đường Mai Chí Thọ - ra xa lộ Hà Nội – cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ - rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm – rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) – rẽ trái vào đường Đinh Tiên Hoàng – vào đường Tôn Đức Thắng – lên cầu Khánh Hội – vào đường Nguyễn Tất Thành (Q.4) – lên cầu Tân Thuận 2, rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Linh – kết thúc tại giao lộ giao với đường Nguyễn Lương Bằng (Q.7).

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang