7 dụng cụ trang điểm thiết yếu cho phái đẹp

author 07:06 28/10/2014

(VietQ.vn) - Mỗi chị em phụ nữ nên sắm những dụng cụ trang điểm thiết yếu nhất để giúp mình trở nên xinh đẹp và cuốn hút hơn trong mắt người đối diện.

Với một số lượng khổng lồ những loại dụng cụ trang điểm đã và đang có sẵn trên thị trường, thật khó để bạn gái chọn lựa ra những thứ tốt nhất. Dưới đây là 7 dụng cụ trang điểm cơ bản nhất nhưng sẽ giúp phái đẹp thao tác tốt và chuẩn hơn khi làm đẹp.

Kẹp mi

 Một hàng mi cong vút sẽ giúp đôi mắt lớn hơn và sáng hơn. Nhiều cô nàng cảm thấy lúng túng khi sử dụng chiếc kẹp mi vì sợ gây đau đớn. Tuy nhiên, chúng rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần nhớ rằng sử dụng phấn trang điểm và kẻ viền mắt trước khi kẹp mi. Để viền mi khô rồi mới kẹp mi. Không bao giờ chải mascara trước khi uốn lông mi. 

Kẹp mi là dụng cụ trang điểm không thể thiếu cho phái đẹp. Ảnh minh họa

Kẹp mi là dụng cụ trang điểm không thể thiếu cho phái đẹp. Ảnh minh họa

Bông mút

Nhiều chị em không đủ tự tin dùng cọ để đánh phấn nền thì bông mút sẽ dễ sử dụng và dễ kiểm soát hơn rất nhiều. Lời khuyên đầu tiên là bạn gái nên tìm miếng mút trang điểm hình elip. Người dùng có thể cho phấn nền ra tay, thấm đều phấn lên bông mút rồi nhẹ nhàng chậm bông mút lên khắp mặt để có lớp nền hoàn hảo. Sở dĩ việc sử dụng bông mút thay vì dùng tay vì tay là nơi tiếp xúc với rất nhiều nguồn vi khuẩn. Bên cạnh đó, mút trang điểm sẽ giúp bạn gái thoa phấn vào những vùng khuất như khe mũi và ven tóc mai.

Bông mút là một trong những dụng cụ trang điểm cần thiết. Ảnh minh họa

Bông mút là một trong những dụng cụ trang điểm cần thiết. Ảnh minh họa

Chổi đánh bầu mắt

Đây là dụng cụ giúp bạn gái tô điểm thêm cho đôi mắt của mình. Với hình dáng thọn gọn đặc trưng, lông cọ làm bằng sợi tự nhiên có thể nhẹ nhàng chạm đến những góc khó đánh nhất trên bầu mắt. Khác với loại cọ chuyên dùng đánh kem che khuyết điểm có lông cọ làm từ sợi taklon, hình dáng của lông cọ tán phấn mắt giúp tán đều kem lên những quầng thâm mắt tốt hơn rất nhiều. Trong đó, loại cơ bản nhất là chổi có lớp lông xếp dẹt và đầu cọ tròn.

Dụng cụ trang điểm rất cần chổi đánh bầu mắt. Ảnh minh họa

Dụng cụ trang điểm rất cần chổi đánh bầu mắt. Ảnh minh họa

Chổi mascara

Bạn gái cần chọn chổi mascara hợp với lông mi của mình. Chẳng hạn như nếu bạn có lông mi ngắn, mỏng: thì hãy dùng những loại chổi mascara có chức năng kéo dài sợi mi và làm dày mi hơn, đầu chổi dày - to. Còn nếu lông mi dài nhưng sợi thưa thớt, chổi mascara làm cong và dày mi, đầu chổi dày - nhỏ. Chổi mascara sẽ là công cụ đắc lực để giúp đôi mắt phái đẹp cuốn hút hơn.

Mascara giúp đôi mắt bạn gái thêm phần cuốn hút. Ảnh minh họa

Mascara giúp đôi mắt bạn gái thêm phần cuốn hút. Ảnh minh họa

Chổi đánh phấn má

Phấn má chẳng bao giờ có thể sử dụng kèm với một chiếc chổi đánh kem nền, đấy là lý do bạn gái cần sắm một chiếc chổi chuyên dụng. Bởi nếu dùng chổi đánh kem nền, khuôn mặt sẽ trở nên "nặng" phấn và rất khó coi. Với cấu tạo sợi lông thưa hơn, mỏng và nhẹ hơn để tạo hiệu ứng phớt nhẹ lên má giúp phái đẹp thêm rạng ngời hơn. 

Chổi đánh phấn má cũng là một trong những dụng cụ trang điểm thiết yếu với chị em. Ảnh minh họa

Chổi đánh phấn má cũng là một trong những dụng cụ trang điểm thiết yếu với chị em. Ảnh minh họa

Đồ chuốt bút chì

Nếu chị em có dùng chì kẻ mắt, chì vẽ lông mày, chì viền môi và xu hướng gần đây nhất là son môi dạng chì sáp thì nhất định phải có đồ chuốt bút chì. Nó sẽ giúp làm sạch và làm sắc lại đầu bút giúp bạn gái có những đường kẻ mắt, kẻ lông mày hay kẻ môi chính xác hơn.

Một trong những dụng cụ trang điểm cần thiết là đồ chuốt bút chì. Ảnh minh họa

Một trong những dụng cụ trang điểm cần thiết là đồ chuốt bút chì. Ảnh minh họa

Nhíp hoặc dao cạo

Nhíp giúp tạo dáng lông mày gọn gàng hơn. Ảnh minh họa

Nhíp giúp tạo dáng lông mày gọn gàng hơn. Ảnh minh họa

Đây là những vật dụng cần thiết giúp chị em tự tỉa tót cho chân mày trông gọn gang hơn khi trang điểm mỗi ngày. Để có được một cặp lông mày thật tự nhiên cuốn hút thì trước tiên cần phải chăm chút từ các bước cạo lông mày, và nhíp hay dao cạo là dụng cụ tạo kiểu và lấy lại dáng lông mày hiệu quả và tự nhiên nhất. Nếu như dao cạo giúp bạn gái tạo dáng lông mày nhanh chóng, sắc nét hơn thì nhíp lại có thể lấy đi những sợi lông thừa không đẹp, giúp có được hình dáng đôi lông mày ưng ý và tự nhiên nhất có thể.

Bảo Ngọc


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang