7 quốc gia châu Âu chính thức được cấp hộ chiếu vaccine Covid-19

author 18:43 03/06/2021

(VietQ.vn) - Liên minh Châu Âu đã chấp thuận cho phép 7 nước trong khối này chính thức hoạt động "hộ chiếu vaccine Covid-19" từ ngày 1/6.

Cụ thể, từ ngày 01/6, 7 nước châu Âu này đã kết nối với cửa ngõ và bắt đầu cấp hộ chiếu Covid-19 đầu tiên của EU, trong khi một số quốc gia quyết định chỉ khởi động cấp chứng chỉ đi lại khi tất cả các chức năng được triển khai trên toàn quốc. Chứng chỉ Covid -19 kỹ thuật số hiện đang được chấp nhận ở Hy Lạp, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Đức, và Ba Lan. Hệ thống kỹ thuật của Liên minh châu Âu sẽ chịu trách nhiệm tính năng bảo mật có trong mã QR. 

Theo thông cáo của Ủy ban châu Âu về sự kiện quan trọng này, sẽ có thêm nhiều quốc gia tham gia hệ thống trong những ngày và tuần tới, trong khi kể từ ngày 10/5, có 22 quốc gia đã thử nghiệm thành công cổng kết nối. Đánh giá về sự kiện trên, thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu nêu rõ: “Hôm nay, Chứng chỉ Covid-19 kỹ thuật số của EU đã đạt được cột mốc quan trọng khác, với sự ra đời của hệ thống kỹ thuật ở cấp độ Liên minh, cho phép xác minh theo cách an toàn và đảm bảo quyền riêng tư”. 

 Hộ chiếu vaccine Covid-19 đã bắt đầu hoạt động tại 7 quốc gia Châu Âu

Về phần mình, Ủy viên phụ trách thị trường nội bộ EU Thierry Breton khẳng định, việc 7 quốc gia thành viên bắt đầu triển khai chứng chỉ Covid-19 sớm như vậy là một khởi đầu tốt. Cổng kết nối đã được thiết lập trong vòng hai tháng, sẽ đóng vai trò như một công cụ xác minh cho các chứng chỉ Covid-19 của EU, qua đó EU dự định khôi phục quyền tự do đi lại trong khối. Quy định sẽ được áp dụng từ ngày 01/7.

Cho đến lúc đó, thỏa thuận chính trị ngày 20/5 phải được Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu chính thức thông qua. Sau khi quy định có hiệu lực, sẽ có khoảng thời gian 6 tuần theo giai đoạn đối với các quốc gia thành viên cần thêm thời gian để bắt đầu cấp chứng chỉ. Đồng thời, Ủy ban Châu Âu sẽ hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các quốc gia thành viên về vấn đề này.

Trong khi dịch Covid-19 đang diễn ra căng thẳng và có nhiều diễn biến phức tạp, ủy ban châu Âu đã đưa ra ý tưởng về việc tạo ra Chứng chỉ Covid kỹ thuật số của EU nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tự do an toàn của công dân ở EU trong đại dịch. Ý tưởng được tiết lộ vào ngày 17/3, sau đó Ủy ban châu Âu đã làm việc chặt chẽ với các quốc gia thành viên để đưa hộ chiếu Covid đi vào cuộc sống.

Chứng chỉ Covid kỹ thuật số là xác nhận điện tử cho biết một người đã được tiêm chủng ngừa Covid-19, đã có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72h hoặc đã bình phục sau khi bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Những du khách có thể chứng minh có một trong ba tiêu chí này sẽ không bắt buộc phải xét nghiệm hoặc thực hiện quy trình kiểm dịch. Chứng chỉ này có mã QR, có thể được lưu trữ trên điện thoại di động hoặc in ra giấy. 

Mục tiêu dài hạn là tất cả công dân trong Liên minh Châu Âu phải có chứng chỉ và những du khách ngoài khối có thể nhận được chứng chỉ khi đến các quốc gia thành viên EU. Ủy ban châu Âu đang đàm phán với Mỹ về cách xác minh tình trạng tiêm chủng của du khách Mỹ, đồng thời cũng yêu cầu các nước EU bắt đầu phương án loại trừ yêu cầu xét nghiệm và kiểm dịch đối với những người có chứng chỉ Covid-19 kỹ thuật số.

Bảo An (t/h)

Bị kiện vì quảng cáo thuốc điều trị Covid-19 'dởm'(VietQ.vn) - Hiệp hội Y tế Delhi vừa đệ đơn kiện bậc thầy yoga Baba Ramdev vì phổ biến thông tin sai sự thật liên quan đến sản phẩm Coronil được quảng cáo chữa lành cho bệnh nhân mắc Covid-19.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang