800 trẻ mầm non phải 'ăn nhờ ở đậu" tại nơi từng là kho chứa thuốc sâu

(VietQ.vn) - Hơn 800 trẻ mầm non ở Nghệ An đang phải 'ăn nhờ ở đậu' ở nơi cũ kĩ, nguy hiểm. Nó được xây dựng vào những năm 60 và vốn được dùng là kho chứa thuốc sâu.
Cô giáo miền núi hoảng hồn phát hiện thạch rau câu Long Hải có sinh vật lạ giống ruồi
Những nguyên liệu này làm người làng cổ Đường Lâm tẩy chay bánh tẻ Sơn Tây
Lò thịt lợn quay nổi tiếng Nghệ An nằm cạnh mương thối bốc mùi
Chỉ cách Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) gần 2km, nhưng hơn 20 năm nay, 800 trẻ của Trường Mầm non Quỳnh Vinh A và Quỳnh Vinh B đã trải qua ngày tháng tuổi thơ trong cảnh "ăn nhờ ở đậu". Đây chính là ngồi trường duy nhất ở Thị xã Hoàng Mai và trong số trường hiếm hoi của tỉnh Nghệ An chưa hoàn thành phổ cập cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
Trường học của cô và trò trường Mẫu giáo Quỳnh Vinh A nguyên là khu nhà cũ của hợp tác xã Đại Vinh, được xây từ những năm 60. Khuôn viên trường học hiện nay vốn là nơi lưu trữ thuôc sâu bây lâu.
Dù điều kiện cơ sở vật chất ọp ẹp xuống cấp nghiêm trọng, không gian ẩm thấp, chật hẹp…nhưng mỗi lớp học ở đây phải tiếp nhận khoảng 35- 40 cháu.
Theo quy định, trung bình một học sinh phải đạt tối thiểu từ 1 - 1, 5m2/cháu. Tuy nhiên ở đây một phòng học chỉ chừng hơn 20m2 những có từ 35 - 40 cháu theo học
Chính vì không gian nhỏ hẹp, chừng 20m2 cho 40 trẻ nên học sinh đa phần phải sinh hoạt trong điều kiện chật chội, nguy hiểm. Nhiều trẻ leo lên bàn, chèo lên ghế, cửa sổ, ban công hàng rào của lớp học để tìm chỗ chơi cho mình.
Xót xa bữa ăn bán trú đạm bạc của trẻ mầm non xứ Nghệ
Những "mầm non tương lai của đất nước" không chỉ bị nguy hiểm dình dập quanh cơ sở vật chất hư hỏng, xuống cấp mà còn lo lắng bị đe dọa bởi thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn. Phòng ăn của các cháu được tận dụng ở sân giếng. Bên cạnh là bể nước và địa điểm chế biến của nhà bếp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Không có nơi chứa đồ, giáo viên phải tận dụng phòng kho chật chội, ẩm thấp để cất giữ chăn, màn cho trẻ. Vào mùa đông, đây là nơi "tích trữ" muỗi, gián và các loại côn trùng nguy hiểm
Đây là lớp 3 không: Không nhà vệ sinh, không sân chơi, không đồ dùng dạy học.
Nhà vệ sinh di động. Ở đây mỗi một lớp chỉ trung bình 1,1 cô/lớp nên giáo viên khó có thể đảm nhiệm được tất cả việc dạy và chăm sóc cháu
Thiếu chỗ chơi, các em nghĩ ra nhiều trò chơi nguy hiểm như trèo hàng rào
>> Cây lô hội 'ngậm' nhiều độc tố gây chết người khi dùng sai cách
Tâm Thanh