Tên lửa SCALP: 'Món quà' Pháp dành tặng IS

author 14:02 05/01/2016

(VietQ.vn) - Đêm 2/1, phi đội Rafale của Pháp trang bị tên lửa SCALP cất cánh từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thông nhất (UAE) tấn công IS gần thành phố Aleppo, Syria.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Báo Đất Việt dẫn trang tin RT cho biết, phi đội Rafale của Pháp gồm 4 tiêm kích được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Scalp đã cất cánh từ UAE. Phi đội này trở lại căn cứ sau khi phóng tên lửa trúng một nhà máy chế tạo tên lửa và kho vũ khí của IS tại Syria.

SCALP (hay còn gọi là Storm Shadow) là tên lửa hành trình đa nhiệm, tầm xa, dẫn đường bằng hệ thống đo lường quán tính, cập nhật đường bay thông qua bản đồ địa hình kỹ thuật số và định vị vệ tinh GPS.

SCALP được thiết kế trên cơ sở tên lửa Apach của công ty Matra BAe Dynamics chế tạo từ năm 1984 và bề ngoài nó không khác mấy so với phiên bản cơ sở. Trong biên chế của các lực lượng vũ trang Pháp tên lửa có tên gọi chính thức là APTGD (Armament de Precision Tiree a Grand Distance, tên lửa tác chiến tầm xa có độ chính xác cao), theo báo Ngày Nay.

Hải quân Pháp trang bị tên lửa hành trình SCALP cho nhiều loại máy bay, trong đó có máy bay tiêm kích ném bom “Rafale, “Mirage 2000”, “Eurofighter” và trong tương lai tên lửa này có thể được bố trí trên tàu ngầm nguyên tử thế hệ mới (tên lửa sẽ được bố trí trong bệ phóng thẳng đứng trên boong).

SCALP: Tiêm kích Rafale trang bị tên lửa hành trình SCALP.

Điểm khác biệt cơ bản của tên lửa SCALP so với phiên bản cơ sở là ở chỗ nó sử dụng hệ thống dẫn hướng và có tầm bắn 250 dặm (khoảng 400km) với tốc độ hành trình tối đa là Mach 0,8 (tương đương 960km/h). Tên lửa có chiều dài trên 5m; đường kính 0,48m; trọng lượng phóng 1.300kg, trong đó trọng lượng đầu đạn là 300kg.

Để phóng từ tàu ngầm, tên lửa SCALP được trang bị 2 bộ gia tốc phóng nhiên liệu rắn. Ở giữa thân tên lửa có khoang dài 2,2m dùng để bố trí tải hữu dụng với tổng trọng lượng có thể đạt 700kg.

Ở pha cuối, tên lửa SCALP sử dụng cảm biến hồng ngoại để khóa và tấn công mục tiêu. Dẫn đường kiểu này cho độ chính xác cao và khả năng đối phó với các phương tiện tác chiến điện tử tốt hơn.Trong giai đoạn cuối hành trình bay, đầu dò quang điện tử hồng ngoại sẽ so sánh cảnh thực với ảnh mục tiêu được lập trình sẵn trong máy tính của tên lửa và lựa chọn các điểm tác động để tiêu diệt đối tượng với độ chính xác cao.

Ngoài ra, Pháp còn có kế hoạch trang bị cho tên lửa SCALP đầu đạn xuyên phá bê tông, có khả năng xuyên thủng bức tường bê tông dày 5 - 7m.

Hiện nay, tên lửa SCALP được Bộ Quốc phòng Pháp xem như là một phương tiện dùng để cô lập các vùng chiến sự. Để thực hiện mục đích này, Pháp đang có kế hoạch biến mìn chống tăng MIF, mìn chống bộ binh MUSA GP, MUSPA, đạn KRISS hoặc Samanta làm tải tác chiến của tên lửa để phá hủy các đường băng cất hạ cánh tại sân bay.

SCALP: Cận cảnh tên lửa SCAPL

Khi thiết kế tên lửa SCAPL, nhà sản xuất đã ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại nhằm giảm khả năng phát hiện tên lửa bằng radar. Theo đó, thân tên lửa có giao diện phẳng, không có các cạnh sắc ở vị trí kết nối và đặc biệt nó được phủ lớp vật liệu hấp thụ sóng radar.

Khi chế tạo hệ thống dẫn hướng của tên lửa SCAPL, theo yêu cầu kỹ chiến thuật không sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh NAVSTAR là hệ thống dẫn đường chính. Giải pháp này được đánh giá thiên về yếu tố chính trị và đã được chính phủ Pháp thông qua trên cơ sở rằng, Paris không thể kiểm soát được hệ thống dẫn đường NAVSTAR - hệ thống do Mỹ chế tạo và vận hành khai thác.

Theo thông tin được Pháp công khai, SCALP có đơn giá khoảng 850.000 Euro (930.000 USD)/quả, được sử dụng lần đầu khi nước này không kích ở Libya năm 2011.

Với mức giá này, SCALP được cho là loại tên lửa hành trình giá rẻ khi so với tên lửa hành trình Kalibr-NK Hải quân Nga dùng tấn công IS. Cụ thể, trong khi SCALP có giá khoảng 930.000 USD/quả thì Kalibr-NK ngất ngưởng với 6,5 triệu USD/quả và Tomahawk của Mỹ khoảng 1,5triệu USD/quả.

Tuy nhiên, giá thành không ảnh hưởng đến chất lượng không kích của Storm Shadow khi loại tên lửa này chứng minh được hiệu quả trong trong thực chiến tại Libya và Iraq, Reuters dẫn lời một đại diện của lực lượng vũ trang Pháp tại Trung Đông.

Kim Oanh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang