Dùng súng bắn điện tự chế, trộm chó bị 14 dân quân rượt đuổi

author 11:05 13/04/2015

(VietQ.vn) - Khoảng 2 giờ ngày 12-4, Công an xã Tân Phú Trung (H.Củ Chi, TP.HCM) đã lập hồ sơ đối với Phan Văn Xuất (28 tuổi, quê Bắc Giang) về hành vi trộm chó.

Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, ngày 12-4, Công an xã Tân Phú Trung (H.Củ Chi, TP.HCM) đã lập hồ sơ về hành vi trộm chó đối với Phan Văn Xuất (28 tuổi, quê Bắc Giang). Trước đó, khoảng 2g sáng cùng ngày, tổ tuần tra gồm 14 dân quân tự vệ ấp Đình (xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi) do anh Huỳnh Hà Đô là tổ trưởng phát hiện hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn trên tỉnh lộ 2 ấp Đình (xã Tân Phú Trung) liền truy đuổi.

Súng điện tự chế mà Xuất cùng đồng bọn dùng để bắn trộm chó

Súng điện tự chế mà Xuất cùng đồng bọn dùng để bắn trộm chó 

Tổ tuần tra đuổi theo khoảng 5km đến đường Hồ Văn Tắng (thuộc ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung) thì thanh niên ngồi sau đã nhảy xuống xe chạy bộ tẩu thoát, riêng Xuất cầm lái đã bị tổ tuần tra khống chế đưa về công an xã Tân Phú Trung. Tang vật thu được gồm 1 xe máy, 1 con chó nặng 6 kg, hai cục bả chó, một khẩu súng bắn điện tự chế, 2 mũi tên bằng kim loại có dây diện dài khoảng 5 m nối vào một bình ắc quy và 1 thiết bị kích điện, Thanh Niên Online đưa tin.

Tại trụ sở công an xã, thanh niên này khai tên Phan Văn Xuất (28 tuổi, quê Bắc Giang). Tên này đã cùng đồng phạm thường xuyên đi xe máy rảo quanh xã Tân Phú Trung và các khu vực lân cận tìm chó để trộm.   

Trang Mạc (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang