Ác mộng của 'ông trùm' rượu bia Sabeco: Hơn 10.000 tỷ vốn hóa bất ngờ 'bốc hơi'
Sự kiện: Doanh nghiệp
Chai bia Sài Gòn nghi kém chất lượng: Khách hàng quyết định khởi kiện SABECO
Bán chai bia chỉ có 1/4 lượng chất lỏng kèm mùi hôi nồng nặc: Tòa án triệu tập 'ông chủ' Sabeco
Viện trưởng VinAI Research - người đầu quân cho tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là ai?
Cuối phiên giao dịch ngày 18/4, cổ phiếu SAB của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) bất ngời lao dốc, giảm 15.800 đồng/cp từ giá tham chiếu 246.000 đồng/cp xuống còn 231.000 đồng/cp, tương đương 6,4% vốn hóa. Như vậy, Sabeco mất đi hơn 10.132 tỷ đồng vốn hóa.
Việc giá cổ phiếu SAB rớt mạnh nằm ngoài dự đoán của nhà đầu tư dù cho mới đây tại HĐCĐ, Sabeco công bố những con số kinh doanh ấn tượng.
Giá cổ phiếu SAB của Sabeco giảm mạnh.
Năm 2018, Sabeco đạt doanh thu thuần 35.948 tỷ đồng, tăng vỏn vẹn 5,1% so với năm 2017. Đáng chú ý, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần tăng đáng kể từ 74% lên 77,5% khiến lợi nhuận gộp của Sabeco giảm 8,8%, còn 8.084 tỷ đồng.
Phía Sabeco cho biết, sở dĩ tỷ lệ giá vốn tăng là do chi phí nguyên vật liệu và chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn so với năm trước. Mặc dù tiết giảm chi phí nhưng kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế của "ông trùm" Sabeco vẫn giảm 11,4% xuống còn 5.387 tỷ đồng.
Năm 2019, Sabeco đặt mục tiêu đạt 38.871 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7,52% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 4.717 tỷ đồng, tăng 6,66%. Sabeco phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 35%.
Thảo Nguyên