AI kết nối doanh nghiệp ngay cả khi 'đang ngủ'
(VietQ.vn) - Mô hình xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số tích hợp AI được kỳ vọng kéo dài hoạt động kết nối từ vài ngày triển lãm thành 365 ngày, giúp doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm đối tác, nhà mua hàng sau khi sự kiện kết thúc.
Diễn đàn kinh tế Thủ đô 2026 lần II- Hình thành hệ sinh thái kết nối nguồn lực doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bộ Khoa học và Công nghệ tăng tốc phát triển công nghệ chiến lược, AI và hạ tầng số
Sắp diễn ra Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu - kết nối chuỗi cung ứng quốc tế
Chiều 29/8, trong khuôn khổ K-Brand Expo 2026 tại TP.HCM, CHUNGYONG23 Corp ra mắt CHUNGYONG 23 Global Digital Trade & Investment Hub - Powered by Arobid.com; đồng thời công bố Vietnam - Korea Digital Trade Expo Series 2026-2027, Vision 2030.
Theo ban tổ chức, thay vì hoạt động kết nối chỉ tập trung trong vài ngày triển lãm, mô hình mới hướng tới duy trì xúc tiến trước, trong và sau sự kiện thông qua dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), từ đó chuyển từ “vài ngày triển lãm” sang “365 ngày xúc tiến”.

Ông Trần Văn Chín - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid và ông Kim Joung Tae - CEO Công ty ChungYong 23 thực hiện nghi thức khởi động nền tảng ChungYong 23.
Doanh nghiệp tham gia có thể đưa thông tin về sản phẩm, năng lực, nhu cầu cung - cầu lên môi trường số để tiếp tục tìm kiếm nhà mua hàng, đối tác và các cơ hội hợp tác. Mô hình không nhằm thay thế các cuộc gặp trực tiếp tại triển lãm mà kéo dài quá trình kết nối sau khi sự kiện kết thúc. Dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm, nhu cầu mua hàng và tìm kiếm đối tác được duy trì trên môi trường số thay vì chấm dứt khi các gian hàng đóng cửa.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid, cho rằng việc tích hợp AI đang làm thay đổi phương thức xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp truyền thống.
Theo ông Chín, mô hình này khác với các “triển lãm ảo” mang tính tĩnh từng xuất hiện trong giai đoạn dịch Covid-19. Hệ thống được thiết kế hoạt động 24/7, xuyên suốt 365 ngày, không bị giới hạn bởi thời gian và không gian.
“Điểm đột phá nằm ở việc AI tự động phân tích dữ liệu, liên tục ghép nối và gợi ý các nhà cung cấp tối ưu trong chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như kết nối nhà mua hàng tiềm năng ngay cả khi doanh nghiệp đang ngủ”, ông Chín nói.
Theo Chủ tịch HĐQT Arobid, ứng dụng dữ liệu và AI còn có thể hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu phù hợp, tiếp cận các nhà cung cấp và hướng tới tối ưu chi phí sản xuất.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid chia sẻ thông tin sự kiện với PV.
Ông Chín cho biết sau quá trình thử nghiệm từ năm 2025, mô hình tiếp tục được mở rộng với các đối tác tại Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc và Nhật Bản. Một trong những nhóm được hướng tới là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm tăng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế mà không hoàn toàn phụ thuộc vào việc trực tiếp tham dự các sự kiện ở nước ngoài.
Theo ông Trần Văn Chín, hướng đi này cũng gắn với mục tiêu tại Quyết định 1968 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đặt mục tiêu đưa 60% hội chợ, triển lãm lên môi trường số trong giai đoạn 2025-2030.

Nhiều nhà mua hàng tham quan Triển lãm.
Bên cạnh đó, hoạt động chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại được đặt trong định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Theo ban tổ chức, mục tiêu của mô hình là hướng tới việc “kết nối đúng doanh nghiệp - đúng nhà mua hàng - đúng thị trường”, qua đó chuyển các cuộc gặp và dữ liệu thành cơ hội kinh doanh thực tế.
Kim Thoa












