Ái nữ tài phiệt Trung Quốc bị Mỹ bắt giữ đã được tại ngoại sau lời nói của ông Trump

authorKhánh Hồng 09:39 12/12/2018

(VietQ.vn) - Ái nữ nhà Huawei được tại ngoại sau khi đóng khoản tiền 7,5 triệu USD (tương đương 175 tỷ đồng). Quyết định trên được đưa ra sao một động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tòa án Canada đã chấp thuận cho bà Meng Wanzhou, Giám đốc tài chính (CFO) kiêm Phó chủ tịch tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 7,5 triệu USD (tương đương 175 tỷ đồng), trong khi đang chờ phiên điều trần về việc dẫn độ sang Mỹ.

Phán quyết của tòa án tại Vancouver được đưa ra hôm thứ ba (giờ địa phương) khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Reuters rằng ông sẽ can thiệp vào vụ kiện nếu nó phục vụ lợi ích an ninh quốc gia hoặc giúp chấm dứt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

ai-nu-tai-phiet-trung-quoc-bi-my-bat-giu-da-duoc-tai-ngoai-sau-loi-noi-cua-ong-trump

 Bà Meng Wanzhou tại tòa án Canada. Ảnh: Reuters

Bà Meng bị chính quyền Canada bắt giữ hôm 1/12 tại Vancouver. Mỹ cáo buộc cô có hành vì lừa đảo các ngân hàng về mối quan hệ giữa Huawei và Skycom - công ty sau này hợp tác kinh doanh với Iran. Trước khi được thả ra, Meng đã bị giam giữ hơn 1 tuần trong tình trạng sức khỏe kém - một căn cứ để cô được bảo lãnh tại ngoại.

Sau khi được tại ngoại, bà Meng sẽ phải tuân thủ 15 điều khoản trong đó bao gồm việc giám sát liên tục và đeo thiết bị theo dõi GPS, bị giới nghiêm trong khoảng từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau và khoản tiền bảo lãnh 10 triệu đô la (7,5 triệu đô la).

Ái nữ nhà Huawei cũng được yêu cầu phải trả toàn bộ chi phí giám sát và thiết bị định vị GPS. Bà Meng sẽ ở lại nhà tại Vancouver trong khi chờ phiên xử dẫn độ.

Mỹ, nơi yêu cầu Canada giam giữ bà Meng, vẫn chưa đệ trình yêu cầu chính thức về việc dẫn độ. Nếu không có thông báo chính thức nào được đưa ra trong vòng 60 ngày, người thừa kế tập đoàn Huawei sẽ được thả. Cô sẽ trở lại tòa án vào ngày 6/2.

Bà Meng, 46 tuổi, bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Vancouver (Canada) ngày 1/12 theo yêu cầu của Mỹ. Bà là con gái của Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Huawei, ông Ren Zhengfei.

Xổ số Vietlott: Giải thưởng Jackpot trị giá hơn 47 tỷ có tìm thấy chủ nhân?(VietQ.vn) - Theo thông tin từ xổ số Vietlott, giải Jackpot 1 loại hình POWER 6/55 trị giá hơn 47 tỷ đồng vẫn chưa tìm được chủ nhân.

Mỹ đang yêu cầu dẫn độ bà Meng để xét xử các cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lên Iran. Mức án tối đa cho mỗi tội danh có thể lên đến 30 năm tù. Trong khi đó, quá trình xem xét đề nghị dẫn độ có thể kéo dài đến một năm.

Không lâu sau quyết định, Huawei đã phát đi thông cáo khẳng định, họ "tuân thủ mọi luật lệ và quy định phù hợp tại các nước và khu vực mà chúng tôi hoạt động, bao gồm việc kiểm soát xuất khẩu và các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu".

Khánh Hồng (theo theguardian)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang