An Giang: Bắt giữ 2 xe tải chở gần 8.000 dụng cụ nhà bếp nghi nhập lậu

author 22:53 21/12/2021

(VietQ.vn) - Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu An Giang đã bắt giữ 02 xe tải chở gần 8.000 dụng cụ nhà bếp nghi nhập lậu.

Mới đây, tại khu vực khóm Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu An Giang phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 50H – 039.26 do tài xế Nguyễn Hiếu Thảo, sinh năm 1985, trú tại xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện trên xe có chở 1.645 nồi inox, nồi hấp và bếp nướng có nhãn mác nước ngoài.

Một trong hai chiếc xe tải chở đầy hàng hóa vi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ 

Hơn 1 giờ sau, cũng tại khu vực trên, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 67C – 045.9, phát hiện trên xe chở 5.930 nồi inox, bếp nướng, chảo chống dính và 150 cái nệm massage không rõ nguồn gốc xuất xứ và có xuất xứ ngước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế của hai chiếc xe chở hàng hóa nêu trên đều không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng.

Nghi vấn hàng hóa trên có nguồn gốc nhập lậu, Tổ công tác đã bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ.

Trong cùng ngày, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị chức năng khác bất ngờ đột kích, kiểm tra kho chứa hàng thuộc ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, TP. Tây Ninh. 

Tại đây, Công an phát hiện 1.035 thùng thuốc nhuộm tóc có nhãn mác nước ngoài sản xuất, gồm: 533 thùng nhãn hiệu Kera repair technology, 480 thùng nhãn hiệu A86 Hair colorcream... Tại thời điểm kiểm tra, Lò Văn Hưng (SN 1994, ngụ xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), nhân viên quản lý kho hàng đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa trên.

Công an bước đầu xác định, kho hàng này do Nguyễn Quang Phong (SN 1986, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) làm chủ. Phong thuê anh Hưng làm người quản lý, xuất kho và đóng gói hàng. Ngoài ra, Phong còn thuê Nguyễn Vĩnh Đạt (SN 1989), Phan Thị Kim Thi (vợ Đạt, SN 1991, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TPTây Ninh) làm nhiệm vụ xuất hóa đơn, chứng từ. Kiểm tra nhà ở của vợ chồng Đạt, Công an thu giữ thêm 1 màn hình máy tính, 1 CPU, 1 máy in. Đây là phương tiện dùng in phiếu bán hàng, theo dõi quản lý việc kinh doanh.

Tại cơ quan Công an, Phong thừa nhận là chủ kho hàng trên. Toàn bộ lô hàng mỹ phẩm nhuộm tóc được Phong mua cách đây khoảng 6 tháng. Phong đặt hàng qua mạng cho một người ở TP. Móng Cái, Quảng Ninh. Sau đó, có tài xế chở hàng đến giao trực tiếp ở kho hàng và Phong trả tiền mặt hơn 400 triệu đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Việc mua bán cũng không có giấy phép kinh doanh, mà chủ yếu dưới hình thức bán hàng online, chuyển qua bưu phẩm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp tục làm rõ.

Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang