Áp giá trần khó thực hiện, sữa ngoại kêu lỗ bỏ thị trường?

author 22:23 10/06/2014

(VietQ.vn) – Khó thực hiện áp trần giá sữa trẻ em nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn kêu lỗ và dọa sẽ bỏ thị trường mặc dù đã được Nhà nước bù lỗ.

Sự kiện: Giá sữa, Thông tin giá sữa trên thị trường

Khó thực hiện hiệu quả áp giá trần cho sữa trẻ em

Báo Người đưa tin cho hay, nhiều chuyên gia kinh tế cho biết, việc áp giá trần cho mặt hàng sữa trẻ em dưới 6 tuổi là rất khó thực hiện.

Theo một chuyên gia đánh giá, để có cơ sở pháp lý áp giá trần, cơ quan quản lý cần phải chứng minh được các doanh nghiệp (DN) sữa có độc quyền nhóm hay thống lĩnh thị trường hay không, đúng theo quy định tại Luật Giá. Việc này, Bộ Tài chính có thể làm được vì có sẵn số liệu từ các cơ quan trực thuộc là thuế, hải quan.

 

Theo các chuyên gia kinh tế, việc định giá trần cho sữa trẻ em dưới 6 tuổi là rất khó thực hiện

Theo các chuyên gia kinh tế, việc định giá trần cho sữa trẻ em dưới 6 tuổi là rất khó thực hiện. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, việc khó hơn là định giá trần. Bởi lẽ, thực tế, thị trường sữa hiện nay đang cạnh tranh rất khốc liệt với hàng trăm dòng sản phẩm khác nhau. Hơn nữa, 70% thị trường sữa vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập nước ngoài mà từ nguyên liệu sữa bột nhập khẩu đến sản phẩm sữa cuối cùng bán trên thị trường đã có tính chất rất khác nhau.

Do vậy, có thể các sản phẩm cùng tên gọi nhưng không đồng loại, đồng cấp (cùng chất lượng, tỷ lệ, thành phần...). Bên cạnh đó, các sản phẩm còn phải thử nghiệm lâm sàng với chi phí không hề thấp. “Vấn đề là sẽ lấy giá nào, sản phẩm nào làm giá trần. Tôi nghĩ đây là quá trình không đơn giản…” PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia đã có nhiều năm công tác ở lĩnh vực giá nhận định.

Kêu lỗ vì giá trần, sữa ngoại dám bỏ thị trường?

Báo Diễn đàn kinh tế Việt Nam cũng cho hay, việc áp giá trần với mặt hàng sữa có thể gây ra những hệ lụy. Chẳng hạn như DN không tung ra sản phẩm mới, thậm chí chuyển hướng hay rời bỏ thị trường. Cung lúc đó không đủ cầu thì giá sẽ tăng chứ không giảm như kỳ vọng.

Thế nhưng, nhiều DN vẫn kêu lỗ vì giá trần và có nghi hoặc rằng sữa ngoại dám bỏ thị trường?. Liệu đây có phải là nguyên nhân khiến các DN  đã lách luật, rồi lên tiếng kêu ca khó khăn như lỗ hàng tồn, lỗ bình ổn thì đòi Nhà nước bù đắp?

 

Ngừng cải tiến chất lượng sữa, doanh nghiệp sẽ không tồn tại

Ngừng cải tiến chất lượng sữa, doanh nghiệp sẽ không tồn tại. Ảnh minh họa

Nếu vì giá trần mà DN sữa sợ lỗ, doạ ngưng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm thì DN đó cũng sẽ không tồn tại được trong thị trường.

Một cán bộ Cục Quản lý giá cho biết, áp trần giá sữa là biện pháp bình ổn giá cần thiết phải thực hiện để lập lại ổn định thị trường sữa sau hàng loạt sai phạm được thanh tra bộ phát hiện trong đợt kiểm tra việc chấp hành giá và thuế tại 5 DN sữa lớn chiếm tới 90% thị phần.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào đặc tính và giá trị sử dụng của mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, điều kiện cụ thể về sản xuất, kinh doanh, thị trường, lưu thông hàng hóa… để lựa chọn phương pháp định giá: phương pháp so sánh hay phương pháp chi phí cho phù hợp.

Nguyễn Dung (T/h) 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang