Bắc Ninh yêu cầu rà soát, thu hồi 12 sản phẩm dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả

author 15:39 29/04/2025

(VietQ.vn) - Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh vừa đề nghị phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn quản lý tiến hành thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả.

Văn bản của Sở Y tế Bắc Ninh nêu rõ, để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán các sản phẩm thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng và bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng, Sở Y tế đề nghị phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn quản lý tiến hành thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả nếu còn đang lưu hành trên thị trường. Cụ thể:

1. Sản phẩm dinh dưỡng Kenmil Premium Pedia Goat

2. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kodo A+ Starter Colostrum 1

3. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Sure IQ sure Gold

4. Thực phẩm bổ sung Darifa A+ ProGold

5. Thực phẩm bổ sung Colos IQ Diabetes

6. Thực phẩm bổ sung Colos IQ For Mum

7. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Newsure Colos 24h Kid Plus

8. Sản phẩm dinh dưỡng công thức L’’Grand Colostrum Pedia +2

9. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kid Baby Talacmum

10. Sản phẩm thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt Gludiabet Talacmum

11. Sản phẩm thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Kasumi Canxi Nano Colos 24h

12. Sản phẩm dinh dưỡng Kasumi Gain Colos 24h 3

Bắc Ninh yêu cầu rà soát và thu hồi nhiều sản phẩm sữa bột giả vẫn còn lưu hành trên thị trường tỉnh. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Sở Y tế Bắc Ninh yêu cầu cần tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được tiếp tục điều tra của Công ty cổ phần dược Quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần dinh dưỡng Hacofood cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cơ quan Công an.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường tuyên truyền thông tin để hướng dẫn người dân trên địa bàn không được mua bán, sử dụng 12 loại sản phẩm sữa giả nêu trên và không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được Cơ quan Công an điều tra. Đồng thời, phổ biến để người dân phân biệt được các loại thực phẩm chức năng và thuốc, tránh nhầm lẫn thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng với thuốc.

Sở Y tế cũng lưu ý, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trong trường hợp có bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, trên Nhãn sản phẩm hoặc nhãn phụ (đối với sản phẩm nhập khẩu).

Người tiêu dùng khi xem quảng cáo trên mạng xã hội cần lưu ý phân biệt các dấu hiệu vi phạm trong quảng cáo, ví dụ: Uống thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng… sau đó sẽ khỏi bệnh; hoặc có hình ảnh bác sỹ, nhân viên y tế giới thiệu về sản phẩm; hoặc không có dòng chữ “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”, đây là những nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật.

Liên quan tới những nguy cơ từ sữa giả đối với trẻ nhỏ, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hoàn, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Sữa là nguồn dinh dưỡng thiết yếu trong những năm đầu đời. Trẻ uống sữa giả có nguy cơ thiếu hụt canxi, sắt, vitamin D, DHA…, dẫn đến suy dinh dưỡng, chậm phát triển thể chất và trí tuệ”.

Cũng theo Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hoàn, một số loại sữa giả còn chứa melamine - một hóa chất công nghiệp nguy hiểm. Trẻ nhỏ nếu hấp thụ melamine có thể bị tổn thương thận, viêm ruột, thậm chí tử vong nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Các triệu chứng ngộ độc thường gặp gồm tiêu chảy, nôn, co giật, sốt; nếu không phát hiện kịp thời, có thể dẫn đến biến chứng nặng.

Không chỉ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, sữa giả còn tiềm ẩn nguy cơ với phụ nữ mang thai. Nếu sử dụng sữa không đạt chuẩn, họ có thể bị thiếu hụt vi chất quan trọng như calci, acid folic, dễ dẫn đến thai nhi nhẹ cân, sinh non hoặc dị tật. Người cao tuổi dùng sữa giả cũng có nguy cơ loãng xương, rối loạn chuyển hóa, thậm chí ngộ độc do chức năng tiêu hóa suy giảm.

Đặc biệt, với bệnh nhân tiểu đường, ung thư hoặc người mắc bệnh mạn tính, sữa chuyên biệt đóng vai trò quan trọng trong phác đồ dinh dưỡng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hoàn, một số sản phẩm sữa giả được phát hiện có chứa đường công nghiệp hoặc chất làm ngọt không phù hợp, có thể làm tăng đường huyết, gây nguy cơ hôn mê hoặc đột quỵ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, về mặt hàm lượng dinh dưỡng, những loại sữa kém chất lượng, sữa giả có thể không bảo đảm cung cấp đủ năng lượng, các vitamin và khoáng chất đúng như bảng thành phần ghi trên vỏ hộp sữa.

Nếu sử dụng sữa thiếu các thành phần như đã công bố lâu dài có thể sẽ thiếu hụt các chất dinh dưỡng, ảnh hưởng đến các giai đoạn phát triển đối với trẻ nhỏ. Trường hợp phụ huynh quá tin tưởng vào công dụng của các sản phẩm sữa được quảng cáo mà không đưa con đi khám sẽ dẫn đến nguy cơ bỏ qua giai đoạn trẻ được can thiệp dinh dưỡng kịp thời.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang