Bác sĩ khuyến cáo: Dùng củ hành tây 'đuổi' virus cúm là phản khoa học tránh tin dùng

(VietQ.vn) - Hiện nay trên mạng đang lan truyền thông tin trồng củ hành tây trong nước đặt khắp nhà có thể đẩy lùi virus cúm tuy nhiên theo các bác sĩ đây là phương pháp không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh.
Standard Chartered: Việt Nam cần đa dạng hóa nền kinh tế và tăng cường khả năng ứng phó thiên tai
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng về chuyển đổi số
Doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh nhờ áp dụng Six sigma
Theo Đông y, hành tây có vị cay ngọt, tính bình, không độc, lợi vào 3 kinh can, tỳ và tâm; có công năng kiện tỳ vị (mạnh tiêu hóa), khư đàm (trừ đờm), giải độc, hoạt huyết, chỉ huyết (cầm máu). Chủ trị bệnh mạch vành tim, đái tháo đường, thương phong nhiều đờm, chán ăn, viêm ruột tiêu chảy, sang thương, lở loét, phụ nữ viêm âm đạo...
Các kết quả nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy, trong hành tây có chứa loại hợp chất có tác dụng kích thích quá trình tổng hợp và phóng thích insulin trong tuyến tụy, làm hạ hàm lượng đường trong máu. Thuốc chiết xuất từ hành tây có tác dụng làm hạ đường huyết đối với cả những trường hợp tăng đường huyết do alloxan và do tuyến thượng thận.
Kết quả lâm sàng còn cho thấy, hành tây có tác dụng hỗ trợ hạ mỡ máu, tăng cường hoạt tính của men fibrinolysin, chống ngưng tập tiểu cầu, chống ung thư và hạ đường huyết. Ngoài ra, hành tây còn có tác dụng tiêu tán ứ huyết, cải thiện bệnh biến vi huyết quản, có thể chữa trị và phòng ngừa xơ vữa động mạch. Thường xuyên sử dụng có tác dụng tốt đối với người mắc bệnh mạch vành tim, đồng thời còn có tác dụng giảm béo.
Cũng chính vì sở hữu nhiều lợi ích cho sức khỏe nên trước tình trạng dịch cúm gia tăng trên mạng xã hội nhiều người đã chia sẻ về cách xua đuổi virus cúm bằng củ hành tây. Theo đó, tài khoản N.X.D cho hay, có thể đuổi virus cúm bằng việc trồng củ hành tây trong nước, đặt rải rác khắp nhà.

Trồng hành tây để xua đuổi cúm không có căn cứ khoa học. Ảnh minh họa
Người trên trích dẫn câu chuyện: “Năm 1919, thời điểm diễn ra đại dịch cúm nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại, theo ước tính, khoảng 50-100 triệu người đã tử vong. Đại dịch cúm được giới y học xếp ngang hàng với trận dịch hạch làm chết gần 2/3 số dân châu Âu vào thế kỷ 14. Đối với giới y học lúc này, dịch cúm là cơn ác mộng không gì có thể khống chế được. Tuy nhiên, khi đến thăm và khảo sát tại một làng quê, vị bác sĩ thấy một gia đình nông dân vẫn sống khỏe mạnh trong khi nhiều người xung quanh đã nhiễm bệnh và chết do cúm.
Khi được hỏi về bí quyết phòng chống cúm, người nông dân đã chỉ vào củ hành tây để trên bàn. Mỗi phòng đều có một củ như vậy. Không thể tin vào điều đó, người bác sĩ đã xin củ hành tây về soi dưới kính hiển vi. Thật ngạc nhiên, bên trong củ hành bám đầy siêu vi trùng".
Bài viết trên thu hút hàng nghìn người tương tác và dẫn lại câu chuyện với hy vọng bảo vệ gia đình khỏi bệnh cúm. Trao đổi về thông tin này, Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng - Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, phương pháp trên không chính xác, không có chứng cứ khoa học.
Bác sĩ Dũng cho biết, trước đó, đã có nhiều người chia sẻ về cách làm này nhưng tài liệu y khoa đều không ghi nhận. Vì vậy, việc trồng củ hành tây trong nhà để hút cúm hoàn toàn không có tác dụng đối với con người. Ngay cả việc xông bồ kết, xông tinh dầu trong nhà để xua đuổi virus cúm cũng không có tác dụng.
Theo Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng, dịch cúm về cơ bản không đáng lo sợ. Hiện nay, số ca mắc cúm của Mỹ hay Anh tăng là ngẫu nhiên vì đang mùa Đông. Các quốc gia ở Đông Nam Á đều không tăng nhiều. Đến thời điểm này, Nhật Bản có tỷ lệ mắc cao nhất, riêng tuần cuối năm 2024 đã ghi nhận hơn 300.000 ca mắc cúm nhưng bối cảnh dịch tễ cũng khác các quốc gia Đông Nam Á.
Khi dịch cúm xảy ra, điều đáng lo ngại nhất đó là xuất hiện biến chủng mới nhưng qua theo dõi, các nhà khoa học chưa thấy dấu hiệu bất thường. Tỷ lệ biến chứng nặng, tử vong do cúm rất thấp ở người khỏe, trẻ nên nhóm này bị cúm chỉ cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước, đủ dinh dưỡng sẽ khỏi, không cần uống thuốc kháng virus vì có thể gây đề kháng thuốc, tác dụng phụ và tạo khan hiếm thuốc trên thị trường. Thực tế, thuốc kháng virus chỉ có lợi những người có nguy cơ và biểu hiện nhiễm cúm nặng.
Người có bệnh nền, người cao tuổi khi mắc cúm dễ gặp nguy hiểm hơn. Nhóm đối tượng này được khuyến cáo có triệu chứng hô hấp cần đi viện ngay. Nếu sử dụng thuốc kháng virus, bệnh nhân giảm 80% nguy cơ tử vong. Người bệnh cúm không tự dùng kháng sinh, đặc biệt là Corticoid vì có nhiều bằng chứng cho thấy tác hại khó lường.
Bác sĩ Dũng khuyến cáo, người dân nên rửa tay thường xuyên, không tiếp xúc với người bị bệnh hô hấp. Những người ho, sổ mũi nên nghỉ làm, học, không ra ngoài.
An Dương (T/h)