Không tuân thủ quy định phòng, chống dịch, bánh Trung thu Bảo Phương phải đóng cửa

author 19:28 16/09/2021

(VietQ.vn) - Hai cơ sở bánh Trung thu Bảo Phương tại 183 Thụy Khuê và 201A Thụy Khuê bị phường yêu cầu đóng cửa do không đảm bảo quy định về giãn cách trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bảo Phương là một trong những tiệm bánh Trung thu truyền thống nổi tiếng ở Hà Nội. Vào mùa Trung thu, tại hai cơ sở của thương hiệu này cảnh tượng nhộn nhịp mua bánh diễn ra từ sáng đến tối.

Mới đây, nhiều người dân phản ánh về việc khách hàng chen lấn mua hàng không đảm bảo quy định giãn cách trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương trên đường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ. Trước những thông tin phản ánh trên, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, quận đã yêu cầu UBND phường Thụy Khuê phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, xử lý.

Cơ sở sản xuất bánh Trung thu Bảo Phương chính thức tạm ngừng hoạt động cho đến hết ngày 21/9. Ảnh: Zing 

Theo đó, phường Thụy Khuê yêu cầu cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương đóng cửa cả 2 cơ sở tại 183 Thụy Khuê và 201A Thụy Khuê. Thời điểm kiểm tra chiều 15/9, hai cơ sở này đều đã đóng cửa và treo biển “cửa hàng hết bánh”.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện UBND quận Tây Hồ giải thích, bánh Trung thu được xem là mặt hàng thiết yếu nên được mở bán. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận phải đảm bảo quy định về phòng chống dịch Covid-19, giãn cách mới được hoạt động. Trước mắt quận đã nhắc nhở tiệm bánh Bảo Phương, nếu tái phạm sẽ xử lý nghiêm.

Trả lời báo chí, đại diện cơ sở bánh Bảo Phương tại 201A Thụy Khuê thông báo cửa hàng sẽ tạm dừng nhận đặt ship, đồng thời cũng tạm dừng bán tại cửa hàng đến hết ngày 21/9 (tức hết Trung thu). 

Tương tự, cửa hàng tại 183 Thụy Khuê phát đi thông báo tạm dừng nhận đơn ship và dừng bán trực tiếp tại cửa hàng đến hết ngày 21/9 do quá tải đơn.

Được biết, chiều ngày 14/9 vừa qua, người dân xếp hàng dài cả chục mét chờ mua bánh Trung thu Bảo Phương tại số 183 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Mặc dù cửa hàng có đặt thông báo yêu cầu khách mua hàng tuân thủ quy tắc 5K, tình trạng chen lấn vẫn xảy ra. Chưa dừng lại ở đó, hoạt động mua bán, trao đổi giữa khách hàng và nhân viên cũng chỉ được thực hiện qua một tấm rèm chắn chống giọt bắn trong suốt. 

Đây không phải lần đầu tiên Bảo Phương không tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vào thời điểm Trung thu năm 2020, cơ sở kinh doanh này vẫn có rất nhiều khách hàng đến mua bánh mà không đảm bảo quy định giãn cách. 

Bánh Trung thu Bảo Phương có hai cơ sở tại tại 183 Thụy Khuê và 201A Thụy Khuê. Tuy cùng một thương hiệu nhưng hai cửa hàng có cung cách bán hàng khá khác nhau. Cơ sở 1 ở 183 vẫn hoạt động theo kiểu cũ, cửa hàng không được đầu tư sửa sang. Còn cơ sở 2 khang trang hơn, nhân viên mặc đồng phục, trang bị vách ngăn khá hiện đại. Cơ sở 2 thường vắng khách hơn cơ sở 1 nhưng nhiều khách hàng lâu năm vẫn chịu khó đứng xếp hàng.

Diệu Hương (T/h) 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang