Báo Công Thương- 80 năm hành trình cùng đất nước, hướng tới vị thế tờ báo kinh tế hàng đầu
(VietQ.vn) - Suốt chiều dài lịch sử, trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Công Thương luôn phát huy vai trò tiên phong, hoàn thành sứ mệnh của một tờ báo kinh tế lớn của bộ kinh tế đa ngành, là tiếng nói tin cậy của ngành công thương, diễn đàn của giới công thương Việt Nam và bạn đọc cả nước.
Ngày 2/10/2025, Báo Công Thương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (02/10/1945-02/10/2025) và trao giải Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Công Thương.
Báo Công Thương, với tiền thân là ấn phẩm "Việt Nam Kinh tế tập san," đã trải qua 80 năm phát triển không ngừng kể từ ngày 2/10/1945, khi Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hà ký Nghị định số 08-BKT/VP về tổ chức bộ máy và hoạt động của Bộ Quốc dân Kinh tế, trong đó Phòng Kinh tế tập san có nhiệm vụ xuất bản “Việt Nam Kinh tế tập san”, tiền thân của Báo Công Thương ngày nay.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao tặng bằng khen của Bộ Công Thương cho Báo Công Thương. Ảnh: Cấn Dũng
Trải qua nhiều lần đổi tên, từ “Việt Nam Kinh tế tập san”, “Mặt trận Kinh tế”, “Tập san Công Thương” đến các báo Thương nghiệp, Thương mại, Công nghiệp rồi Báo Công Thương, mỗi cái tên đều gắn liền với một giai đoạn lịch sử và mô hình tổ chức của Bộ Công Thương, làm nên mái nhà chung- thương hiệu của Báo Công Thương hôm nay.
Trong suốt hành trình 80 năm, Báo Công Thương luôn kiên định thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trở thành một trong những tờ báo ngành có tuổi đời lâu nhất, bề dày truyền thống đáng tự hào trong làng báo chí cách mạng Việt Nam, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng độc giả, khẳng định vai trò là tiếng nói tin cậy của ngành Công Thương.
Những thế hệ phóng viên, biên tập viên đã cống hiến hết mình trong những năm kháng chiến và tiếp tục phát huy vai trò “người cầm bút” trong thời kỳ hòa bình, hội nhập. Nhiều cán bộ lãnh đạo, nhiều cây bút của Báo Công Thương qua các thời kỳ đã trở thành lãnh đạo các bộ, ngành, các học giả, nhà khoa học có uy tín của đất nước.
Bước vào giai đoạn 2020-2025, Báo Công Thương đã có những bước phát triển đột phá. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ Công Thương, Báo Công Thương đã đổi mới toàn diện cả về nội dung và hình thức truyền thông, khẳng định vị thế trong xu thế chuyển đổi số.
Báo Công Thương điện tử đã có sự bứt phá ấn tượng, từ chỗ trên bảng xếp hạng quốc tế chỉ xếp hạng vị trí 626 năm 2022 lên vị trí số 24 trong số các báo chí, trang tin điện tử có số lượng người xem cao nhất tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao tặng Bằng khen của Bộ Công Thương cho các tập thể của Báo Công Thương
Ngoài ra, báo cũng đã xây dựng hệ sinh thái số mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok và Fanpage. Liên tiếp ghi dấu tại các giải báo chí uy tín, Báo Công Thương đã đạt gần 30 giải thưởng từ Giải Báo chí Quốc gia đến các giải khác liên quan đến lĩnh vực tài chính, tư pháp và năng lượng.
Trong 80 năm qua, Báo Công Thương được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba..
Trong giai đoạn phát triển mới, Báo Công Thương đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới ứng dụng công nghệ hiện đại và đa dạng hóa hình thức thể hiện. Mục tiêu là xây dựng Báo Công Thương trở thành tờ báo kinh tế hàng đầu, hấp dẫn về nội dung, đổi mới về hình thức và dẫn dắt thông tin về lĩnh vực ngành.
Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới, ngành Công Thương nói chung, Báo Công Thương nói riêng đang đứng trước sứ mệnh mới to lớn hơn nhưng cũng nặng nề hơn khi ở vào vị trí trụ cột, đầu tàu phát triển kinh tế. Tổng Biên tập Nguyễn Văn Minh cho rằng, sứ mệnh này đòi hỏi mỗi người làm Báo Công Thương hôm nay cần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ trên hai mặt trận tư tưởng và mặt trận kinh tế.
"Chúng tôi nguyện đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Báo Công Thương ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, vươn lên không ngừng để trở thành tờ báo kinh tế hàng đầu, hấp dẫn về nội dung, đổi mới về hình thức, đa dạng về nền tảng, dẫn dắt thông tin về công nghiệp, thương mại và hội nhập; chuyên sâu, sắc sảo về định hướng các vấn đề chiến lược; vững chắc về kinh tế báo chí..."- Tổng Biên tập Báo Công Thương khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự đổi mới và phát triển của Báo Công Thương, khẳng định rằng, khẳng định rằng, Báo đã phát triển, trở thành một tờ báo có sức mạnh, uy tín trong ngành Công Thương và của cả nước, góp phần tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội.
Với những đóng góp bền bỉ trong công tác thông tin, tuyên truyền và đồng hành cùng sự phát triển của ngành công thương cũng như đất nước, tập thể Báo Công Thương đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Tại buổi lễ kỷ niệm, Báo Công Thương cũng đã tổ chức trao giải Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Công Thương.
Lê Kim Liên









