Đình chỉ giáo viên trong clip bạo hành trẻ mầm non vì ăn chậm

author 11:40 11/10/2015

(VietQ.vn) - Không lâu sau khi clip cô giáo mầm non bạo hành trẻ em 16 tháng tuổi tại Hà Nội vì ăn chậm được đưa lên mạng xã hội, cô giáo có hành vi bạo hành trẻ mầm non này đã bị đình chỉ công tác.

Trao đổi với báo Pháp Luật TPHCM, một lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã nắm được sự việc giáo viên nhóm lớp mầm non Nụ Cười Xinh (số 47, ngách 63/33, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) bạo hành trẻ khi cho trẻ ăn. Hiện giáo viên có hành vi bạo hành trẻ mầm non đã bị đình chỉ công tác để làm bản tường trình.

Một đoạn trong clip giáo viên (áo trắng) bạo hành trẻ mầm non (áo đỏ) vì ăn chậm đang gây xôn xao dư luận

Một đoạn trong clip giáo viên (áo trắng) bạo hành trẻ mầm non (áo đỏ) vì ăn chậm đang gây xôn xao dư luận

Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Minh Phương, chủ nhóm mầm non Nụ Cười Xinh, cho biết cơ sở mầm non này mới là nhóm lớp và có đủ giấy tờ thành lập nhóm lớp theo quy định của pháp luật. Theo bà Phương, sự việc xảy ra vào ngày 6/10, và được camera ghi hình lại, cô giáo xuất hiện trong clip là cô giáo Mai Bích Ngọc (34 tuổi).

Ngay sau đó, bà Phương đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo Phòng Giáo dục quận và các cơ quan chức năng để xin hướng giải quyết. Sau khi có thông tin phản ánh việc giáo viên mầm non bạo hành trẻ em, bà Phương đã yêu cầu cô Ngọc viết bản tường trình và quyết định tạm đình chỉ công tác với giáo viên này.

Trong bản tường trình, cô Ngọc cho biết nguyên nhân dẫn tới hành động trên vì cháu bé quấy khóc nhiều và cô cũng chỉ giật nhẹ cháu chứ không đánh. Để làm rõ vụ việc, một đoàn kiểm tra của quận Nam Từ Liêm cũng đã đến làm việc với đại diện nhóm lớp và những người liên quan.

Bà Nguyễn Minh Phương, chủ các nhóm lớp trường mầm non tư thục Nụ Cười Xinh trao đổi với báo chí về nghi vấn bạo hành trẻ mầm non

Bà Nguyễn Minh Phương, chủ các nhóm lớp trường mầm non tư thục Nụ Cười Xinh trao đổi với báo chí về nghi vấn bạo hành trẻ mầm non

Trước đó, cộng đồng mạng xã hội vô cùng phẫn nộ, bức xúc và cùng chia sẻ clip một giáo viên mầm non có hành vi bạo hành trẻ em tại một trường mầm non tư thục tại Hà Nội. Clip bạo hành trẻ mầm non được chị Trần Bích Ngọc, 26 tuổi chia sẻ lần đầu trên trang Facebook cá nhân ngày 9/10.

Trong đoạn clip dài hơn một phút, một phụ nữ đang cho các cháu ăn, trong khi một em bé khóc, người này đã dùng hai tay lắc mạnh đầu cháu bé, sau đó tát vào miệng cháu. Người đăng tải clip này, chị Trần Bích Ngọc cho hay cháu bé bị đánh trong clip là Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, 16 tháng tuổi, con gái chị.

Clip ghi tại trường mầm non tư thục Nụ Cười Xinh, địa chỉ 47/63/33 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 6/10/2015, hai vợ chồng chị Trần Bích Ngọc tình cờ xem camera của lớp thì thấy con gái khóc và bị cô giáo đánh.

Sáng 10/10, trường mầm non Nụ Cười Xinh vẫn làm việc bình thường sau sự cố rò rỉ clip trẻ mầm non bị bạo hành

Sáng 10/10, trường mầm non Nụ Cười Xinh vẫn làm việc bình thường sau sự cố rò rỉ clip trẻ mầm non bị bạo hành

Sau đó, chị Ngọc đã đưa clip lên facebook cá nhân. Cũng theo lời chị Trần Bích Ngọc tiết lộ với báo Thanh Niên, vào 9/10, nhà trường và cô Mai Bích Ngọc cũng đã tới thăm hỏi và trực tiếp xin lỗi gia đình về nghi vấn bạo hành trẻ mầm non nói trên.

Trịnh Thịnh (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang